MỚI NHẤT :
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Lee Nguyễn tiết lộ 1 điều bất ngờ về thương vụ với CLB TP.HCM

    20:14 Thứ năm 27/02/2020

    BongDa.com.vn Lee Nguyễn đã có những tiết lộ khá bất ngờ về thương vụ với CLB TP.HCM.

    Sau thời gian đàm phán, thương thảo, cuối cùng CLB TP.HCM đã không thể chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn trước thềm V-League 2020 khởi tranh. Lý do được đưa ra từ CLB Inter Miami là BHL rất cần kinh nghiệm của Lee ở mùa giải đầu tiên tham dự MLS.

    Tuy nhiên, David Beckham đã gợi ý nếu CLB TP.HCM quay lại đàm phán vào tháng 7, rất có thể Inter Miami sẽ chấp thuận thương vụ này. Bởi đây là thời điểm giữa mùa giải MLS và các cầu thủ Inter Miami cũng tích luỹ được kinh nghiệm từ người đàn anh Lee Nguyễn.

    Lee Nguyễn tiết lộ 1 điều bất ngờ về thương vụ với CLB TP.HCM - Bóng Đá

    Lee Nguyễn lên tiếng về thương vụ với CLB TP.HCM.

    Nói về thương vụ với đội đồng chủ sân Thống Nhất, mới đây, cựu tuyển thủ ĐT Mỹ cho biết: "Về mặt cá nhân tôi chưa từng đàm phán với CLB TP.HCM. Tôi không biết người đại diện có làm việc với CLB TP.HCM hay không nhưng anh ấy chưa hề nói với tôi lời nào về thương vụ chuyển nhượng này. Tôi chỉ tập trung cùng Inter Miami chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Mọi thành viên của đội đều muốn tạo nên lịch sử cho CLB ở mùa giải đầu tiên tham dự. Rất nhiều tin đồn về đội bóng đã được đưa ra, trong mùa giải hiện tại, và trận đấu chính thức đầu tiên sẽ là bài kiểm tra tuyệt vời cho chúng tôi."

    Như vậy, có thể thấy Lee Nguyễn vẫn chưa cân nhắc về việc có trở lại Việt Nam thi đấu hay không và tất cả chỉ dừng lại ở mức đàm phán giữa 2 CLB TP.HCM và Inter Miami mà thôi. Đội bóng lần đầu tiên tham dự MLS quyết giữ tiền vệ gốc Việt ở lại để các cầu thủ trẻ học hỏi được kinh nghiệm chinh chiến.

    Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vẫn khẳng định CLB TP.HCM vẫn muốn được chiêu mộ Lee trong tương lai nếu có cơ hội: "Chúng tôi nhận định rằng, mặc dù Lee Nguyễn đã lớn tuổi, nhưng phẩm chất chơi bóng vẫn rất tốt. Nếu như giữa giai đoạn hoặc cuối mùa giải tới, CLB TP. HCM có cơ hội hoặc Lee Nguyễn muốn trở về Việt Nam chơi bóng thì chúng tôi sẽ đàm phán với cậu ấy. Chúng tôi muốn đội bóng có nhiều nhân tố mới để làm món quà cho người hâm mộ."

    Lee Nguyễn tiết lộ 1 điều bất ngờ về thương vụ với CLB TP.HCM - Bóng Đá

    Inter Miami rất cần Lee Nguyễn cho mùa giải mới.

    Có Lee Nguyễn, chắc chắn hàng tiền vệ của CLB TP.HCM sẽ rất đáng gờm khi có 1 chân chuyền đẳng cấp bên cạnh những cầu thủ chạy cánh chất lượng như Phi Sơn, Huy Toàn,...

    Đăng Huy | 19:44 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...