MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • CHÍNH THỨC: Bỏ tiền tỷ, CLB TP.HCM vẫn không thể chiêu mộ Lee Nguyễn

    12:12 Thứ bảy 22/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau nhiều ngày đàm phán, CLB TP.HCM vẫn không thể chiêu mộ được tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn của Inter Miami.

    Trong những ngày gần đây, CLB TP.HCM đã chạy đua với thời gian để chiêu mộ Lee Nguyễn từ Inter Miami với mức phí chuyển nhượng rất cao. Tiết lộ từ một lãnh đạo của đội đồng chủ sân Thống Nhất, họ sẵn sàng bỏ ra mức phí chuyển nhượng trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cùng với số tiền lương hơn 430.000 USD/mùa (10 tỷ đồng).

    Một lãnh đạo của đội Á quân V-League 2019 cho biết: "Chúng tôi đã đồng ý trả 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cho Lee Nguyễn. Đây cũng là mức phí mà cầu thủ này yêu cầu để có thể gia nhập CLB TPHCM. Hiện tại, chúng tôi chờ Lee Nguyễn làm việc với CLB chủ quản Inter Miami để chính thức có được chữ ký cầu thủ này."

    CHÍNH THỨC: Bỏ tiền tỷ, CLB TP.HCM vẫn không thể chiêu mộ Lee Nguyễn - Bóng Đá

    Lee Nguyễn không đến đầu quân cho CLB TP.HCM.

    Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật, CLB của David Beckham đã quyết định không để Lee Nguyễn về đầu quân cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Như vậy, khát vọng có được sự phục vụ của tiền vệ Việt kiều của CLB TP.HCM đã chấm dứt.

    Đây là một kết quả nằm ngoài dự đoán khi CLB TP.HCM cũng rất kiên nhẫn để có được sự đồng thuận. Song có lẽ vì nhiều lý do nên phía Inter Miami đã không gật đầu để thương vụ được hoàn tất. Cá nhân Lee Nguyễn sau khi rời Việt Nam từ năm 2011 cũng ý thức được sự khó khăn nếu trở lại thi đấu ở V-League. Anh từng chia sẻ: "Khi bạn không có bóng, bạn phải đuổi theo và đoạt lại bóng. Làm điều đó dưới thời tiết nắng nóng tại Đông Nam Á là điều kinh khủng. 90 phút có thể kéo dài rất lâu với bạn. Cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn, hầu hết có đôi chân rất khéo léo. Việc chơi bóng tại V-League là trải nghiệm không hề dễ dàng."

    CHÍNH THỨC: Bỏ tiền tỷ, CLB TP.HCM vẫn không thể chiêu mộ Lee Nguyễn - Bóng Đá

     Lee Nguyễn sẽ tiếp tục chinh chiến ở MLS trong màu áo Inter Miami.

    Và dường như đã lường trước được sự rủi ro trong thương vụ với cựu tuyển thủ ĐT Mỹ, BLĐ CLB TP.HCM trước đó đã đạt thoả thuận chuyển nhượng với một cầu thủ người Hàn Quốc - Seo Yong-duk. Đây là một tiền vệ thi đấu rất đa năng, anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ trái.

    Seo Yong-duk sinh năm 1989, trưởng thành từ bóng đá sinh viên. Năm 2007, anh được gọi lên U20 Hàn Quốc. Đến năm 2009, Seo Yong-duk bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Nhật Bản và kinh qua một số đội bóng như: Omiya Ardija, FC Tokyo, Kataller Toyama. Đến năm 2014, anh trở về Hàn Quốc và thi đấu cho các CLB: Ulsan Hyundai, FC Anyang, Asan Mugunghwa, Busan IPark.

    Đăng Huy | 11:42 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...