MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Lạy chúa, Wenger đang nghĩ gì?

    22:51 Chủ nhật 04/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn "Anh sẽ chết như một người hùng hoặc sống đủ lâu để thấy bản thân mình trở thành kẻ xấu". Arsenal giờ không khác gì con tin của Arsene Wenger.

    Thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân khách kể từ đầu năm 2018, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lần đầu tiên kể từ năm... 1925, Arsenal thua cả 4 trận đấu đầu tiên trong năm mới trên sân khách.

     - Bóng Đá

    Lần đầu tiên kể từ năm... 1925, Arsenal thua cả 4 trận đấu đầu tiên trong năm mới trên sân khách.

    Họ đã thua trước Bournemouth, Swansea, Tottenham và hôm nay Brighton. Xen giữa các thất bại đó là hai trận thua với tổng tỷ số 0-6 trước Manchester City.

    Arsenal giờ như đống hổ lốn, vô hồn và bệ rạc. Các cầu thủ Arsenal có lý do để đá bay ghế ông thầy của mình. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Arsenal thua liên tiếp 4 trận. "Anh sẽ chết như một người hùng hoặc sống đủ lâu để thấy bản thân mình trở thành kẻ xấu" - công tố viên Harvey Dent nói trong The Dark Knight giờ ứng nghiệm một cách xác đáng vào Arsene Wenger.

    Petr Cech chơi một trận đấu tệ hại, và nó chỉ cho thấy rằng Arsene Wenger đã trở nên lỗi thời. Lỗi thời ở mọi quyết định nhân sự. Bóng đá là như vậy, khi mọi thứ sụp đổ, bạn sẽ bị phán xét...

     - Bóng Đá

    Arsenal giờ như đống hổ lốn, vô hồn và bệ rạc.

    Granit Xhaka và Mustafi có xứng đáng với tổng giá chuyển nhượng 70 triệu bảng? Wenger đã quyết định sai, khi mua sắm những món đồ đắt giá. Và Arsenal thì không phải là Man City, để có thể mua thay thế ngay lập tức, nhưng không phải với cách Wenger đang loay hoay.

    Hector Bellerin và Alex Iwobi xứng đáng bị trừng phạt, thay vì cách quản trị nhu mì và có phần nuông chiều thái quá. Petr Cech xứng đáng bị đẩy ra đường ngay từ vài năm trước. Màn trình diễn tệ hại của họ nói lên tất cả.

    Niềm tin đã hết ở Arsenal. Các cầu thủ Arsenal, những người được xem là lành tính so với đa phần các đội bóng khác, giờ cũng đã phản lại ông thầy của họ. Màn trình diễn với Brighton hôm nay là minh chứng.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Arsenal đã không còn niềm tin vào thuyền trưởng Arsene Wenger

    Các cầu thủ Arsenal đã không còn niềm tin vào thuyền trưởng Arsene Wenger, họ thậm chí đã tổ chức một cuộc họp mà không có sự góp mặt của HLV người Pháp tuần này. Và có lẽ chỉ Jack Wilshere, Henrikh Mkhitaryan hay Aubameyang là chơi nỗ lực. Các cầu thủ còn lại chơi vô hồn, bế tắc và dường như muốn mùa giải kết thúc.

    Arsenal giờ chính thức kém vị trí thứ 4 của Tottenham Hotspur tới 13 điểm, trong khi giải chỉ còn 9 vòng đấu. Chỉ có điên mới nghĩ rằng Arsenal có thể lọt top 4 cuối mùa. Cơ hội duy nhất cho họ dự Champions League, rõ ràng là việc phải vô địch Europa League. Nhưng ai tin Arsenal có thể làm điều đó?

    Trước trận đấu, Wenger đã rất bình tĩnh. Nhưng có lẽ giờ ông cũng cảm thấy, mọi chuyện đối với mình đã kết thúc.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 22:47 04/03/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...