MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Lãnh đạo HAGL: Đội bóng Thái Lan 'không có cửa' nhắm Công Phượng

    15:58 Thứ năm 13/10/2016 | 13| 5

    BongDa.com.vn Sau thông tin đội bóng Thái Lan muốn ‘giật’ Công Phượng từ Mito Hollyhock, lãnh đạo đội bóng phố Núi khẳng định không có chuyện Công Phượng sang Thái thi đấu.

    CPBD

     Lãnh đạo CLB HAGL khẳng định không có chuyện Công Phượng khoác áo đội bóng Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Theo nguồn tin của Football Channel Asia cho hay CLB Chonburi nhà vô địch năm 2007 (Thái Lan) xem Công Phượng là một trong những mục tiêu hàng đầu của mình trước thềm mùa bóng Thái Premier League 2017. Bởi lãnh đạo đội bóng này biết, sau mùa giải 2016, tiền đạo Công Phượng sẽ kết thúc hợp đồng với với Mito Hollyhock, nếu CLB của Nhật Bản không có ý định tái ký hợp đồng thì Chonburi sẽ vào cuộc.

    Tuy nhiên, sau khi thông tin trên được truyền thông nước nhà phát đi, BongDa.com.vn đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh trưởng đoàn đội bóng phố Núi khẳng định không có chuyện Công Phượng thi đấu cho CLB của Thái Lan: “Ý định của anh Đức, (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) kết thúc mùa giải 2016, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu V-League 2017, điều này sẽ tạo điều kiện để các em thi đấu SEA Games 2017.

    Tuy nhiên, trong trường hợp hai CLB của Nhật Bản mong muốn giữ Công Phượng và Tuấn Anh lại thì lãnh đạo đội bóng sẽ cân nhắc. Hiện tại, không có chuyện Công Phượng thi đấu cho đội bóng của Thái Lan như thông tin đăng tải trên mạng. Nếu không thi đấu ở Nhật, ưu tiên hàng đầu Tuấn Anh và Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu V-League, không có chuyện khoác áo CLB Chonburi (Thái Lan).”

    IMG_5918

     Sau khi kết thúc hợp đồng với Mito Hollyhock Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Ngoài thông tin về Tuấn Anh và Công Phượng, trưởng đoàn HAGL cho biết vì trường hợp của Xuân Trường có hợp đồng 2 năm với Incheon, vậy nên sau hai năm nếu đội bóng Hàn Quốc không gia hạn hợp đồng cũng sẽ về Việt Nam thi đấu chứ không khoác áo bất kỳ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á.

    Sau 1 năm “du học” ở nước ngoài, mới đây ở trận đấu  ĐT Việt Nam giao hữu với Triều Tiên trên sân Thống Nhất. Những Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng đã trình diễn thứ bóng đá mê hoặc lòng người. Cả Tuấn Anh và Xuân Trường đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc góp hai bàn thắng vào thành quả ấn tượng 5-2 của ĐT Việt Nam trước Triều Tiên. Nhưng điều mà người người hâm mộ thấy mãn nhãn chính là sự trưởng thành, lối chơi thông minh và không hề lạc lõng của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường với Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh, Hoàng Thịnh, Văn Thắng,..

    Mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ là AFF Suzuki Cup 2016 cuối năm nay trên đất Myanmar. Chắc chắn những tài năng, sức trẻ của các cầu thủ học viện HAGL Arseanal JMG như Phượng, Trường, Toàn, Thanh hay Tuấn Anh sẽ kết hợp với kinh nghiệm của Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương tạo nên ĐT Việt Nam giàu bản sắc để mang lại niềm vui HCV như kỳ AFF Cup 2008 trước đó.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 15:00 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...