MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Lampard lý giải nguyên nhân tại sao "bỏ rơi" Pulisic

    19:22 Chủ nhật 06/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã có những chia sẻ đáng chú ý về vai trò của một vài cầu thủ ít xuất hiện mùa này tại Chelsea...

    Christian Pulisic và Olivier Giroud là hai cầu thủ không được cho ra sân nhiều như người hâm mộ Chelsea mong chờ, nhưng Frank Lampard nhấn mạnh cơ hội sẽ đến với họ, cũng giống với những ai mong muốn được đá chính, là thật nỗ lực trong luyện tập.

    Anh nói (theo trang chủ Chelsea): "Đây là một trong những vấn đề khó khăn nhất ở công việc này. Tôi có nhiều cầu thủ giỏi và ai cũng có vấn đề riêng. Christian Pulisic có giá chuyển nhượng cao, Ross Barkley là tuyển thủ quốc gia giống như Mason Mount, Callum Hudson-Odoi vừa ký hợp đồng mới và mùa trước Bayern Munich từng muốn mua cậu ấy, Ruben Loftus-Cheek sẽ trở lại và cũng là tuyển thủ quốc gia.

    FRANK LAMPARD NÓI VỀ VAI TRÒ CỦA PULISIC VÀ GIROUD - Bóng Đá

     Pulisic không xuất hiện nhiều cho đến nay.

    Không may là tôi không thể cho tất cả cùng lúc ra sân. Những gì tôi yêu cầu là họ phải thể hiện trên sân tập, tự chứng minh họ xứng đáng có vị trí. Tôi không phải một người quá khó khăn, nhưng đó là thực tế tàn nhẫn của nghề huấn luyện. Tuần tới có thể bạn lại hỏi tôi về hai cái tên khác sao không thi đấu. Họ phải cạnh tranh.

    Tôi đã nói chuyện với Christian hai ngày trước trận gặp Grimsby, về những tiêu chuẩn cần thiết. Sự thật là cậu ấy vừa chuyển sang thi đấu cho một giải mới. Cậu ấy còn trẻ, mới bước sang tuổi 21. Cậu ấy đã đá 5 trận và những gì cần là luyện tập mỗi ngày, nỗ lực để cho thấy bản thân xứng đáng đá chính.

    Tôi và Olivier có mối quan hệ tốt. Cậu ấy rất chuyên nghiệp, luyện tập nghiêm túc mỗi ngày, là anh lớn trong phòng thay đồ. Mọi người cứ hỏi tôi về những cầu thủ không thi đấu, đó là câu hỏi khó. Một số người không ra sân, dù họ 32 hay mới 21. Họ vẫn đang nỗ lực và tâm lý tích cực.

    Tôi muốn đội bóng giành chiến thắng, nên dù chọn người nào ra sân thì đó cũng là vì điều tốt nhất cho đội. Ai cũng muốn thi đấu, tôi hiểu điều đó. Tôi còn là người ghét nhất việc không được cho ra sân. Nhưng tất cả những điều tôi muốn thấy là không khí tích cực. Chúng tôi cần một đội ngũ có chiều sâu để đạt được thành công".

    Lampard nói về trận gặp Southampton:

    Trung Quân | 19:15 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...