MỚI NHẤT :
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Lampard chỉ ra sự khác biệt giữa "Chelsea xưa và Chelsea nay"

    19:11 Chủ nhật 06/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã đưa ra những ý kiến về phòng thay đồ ở Chelsea vào thời điểm hiện tại so với khi anh còn thi đấu...

    Các cầu thủ trẻ của Chelsea mùa này thi đấu rất nhiều, khi được huấn luyện viên trưởng trao cơ hội. Tammy Abraham, Mason Mount và Fikayo Tomori đã thể hiện ở cấp độ cao, giúp họ vừa được triệu tập lên tuyển Anh. Không có nhiều sự chú ý dành cho một số cầu thủ kinh nghiệm khác trong đội, và trước trận làm khách Southampton hôm nay, Lampard nói về vai trò của họ trên sân và cả trong phòng thay đồ.

    "Rõ ràng các cầu thủ kỳ cựu cũng có trách nhiệm của mình, đặc biệt khi chúng ta đang có một dàn cầu thủ trẻ mới nổi. Những người có kinh nghiệm hơn sẽ thiết lập tiêu chuẩn để đàn em noi theo, và hy vọng họ hướng dẫn các đàn em đi theo con đường đúng đắn", Lampard chia sẻ, theo trang chủ Chelsea.

    Chuyển nhượng 02/10: Lộ cái tên thay Solskjaer, M.U giật 2 bom tấn; Real chốt vụ Pogba; Thần đồng thế chỗ Ozil ở Arsenal - Bóng Đá

     Lampard đánh giá cao vai trò của những cầu thủ lớn tuổi của Chelsea.

    "Điều này xảy ra ở cả trong lẫn ngoài sân. Tôi không ngây thơ đến mức cho rằng tôi có thể độc đoán, ra lệnh cho tất cả. Tôi dựa rất nhiều vào ban huấn luyện và các cầu thủ. Các cầu thủ kỳ cựu cũng có trách nhiệm giúp đỡ đội. Tôi hài lòng với những gì đã diễn ra trong thời gian qua". 

    Lampard có lẽ sẽ thấy hơi khác giữa hiện tại và khi anh còn là cầu thủ, thời điểm mà phòng thay đồ Chelsea có nhiều cá tính mạnh và các cầu thủ đẳng cấp thế giới như Petr Cech, Didier Drogba, John Terry hay cả chính bản thân anh. Người đàn ông 41 tuổi nói thêm:

    "Tất cả thời kỳ và thế hệ đều có sự khác nhau. Bạn không thể tạo ra chính xác một đội hình tương tự cách đây 15 năm trong phòng thay đồ. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng cần một thủ lĩnh kiểu mẫu, luôn vỗ ngực. Bạn phải tìm một hướng đi khác và một đội ngũ khác.

    FRANK LAMPARD NÓI VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, VAI TRÒ CỦA PULISIC VÀ GIROUD - Bóng Đá

     Chelsea thời Lampard còn thi đấu là một tập thể với nhiều cá tính mạnh mẽ.

    Ngày nay phòng thay đồ đã thay đổi nhiều. Sức mạnh của đội bóng cũng có thể được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, có thể là qua những cầu thủ trẻ và không nhất thiết lúc nào cũng dựa hoàn toàn vào những người giàu kinh nghiệm.

    Những gì bạn cần là một đội mạnh mẽ và sẽ có một thủ lĩnh nổi lên từ đó. Họ cần một chút tự tin, được thi đấu ở đội một thật nhiều. Willian ghi hai bàn trong hai trận, tầm ảnh hưởng của Jorginho quá lớn, Azpilicueta là đội trưởng và Kante vừa trở lại. Chúng tôi cần họ và họ cũng cần thể hiện khả năng xuyên suốt mùa giải".

    Lampard nói về trận gặp Southampton:

    Trung Quân | 18:55 06/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...