MỚI NHẤT :
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Làm điều lố bịch, Simeone đích thân lên tiếng xin lỗi

    08:24 Thứ năm 21/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Diego Simeone đã có một hành động không hề đẹp sau trận đấu.

    Như đã biết, vừa qua Atletico Madrid với điểm tựa sân nhà đã quật ngã Juventus. Đây là trận đấu mà người Tây Ban Nha xứng đáng giành được chiến thắng khi mà đúng như HLV Max Allegri đã nói, dù không có được sự liên kết chặt chẽ như đội chủ nhà vẫn duy trì được sự tập trung và trừng phạt đối thủ bằng hai tình huống cố định.

    Thế nhưng đáng chú ý hơn cả màn trình diễn của các cầu thủ, đó là pha ăn mừng có phần "lố" của Diego Simeone. Và mới đây, đích thân ông thầy 48 tuổi đã lên tiếng giải thích và xin lỗi vì hành động của mình:

    "Tôi đã làm điều đó để cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi có cojones."

    (Đây là sự xúc phạm nặng nề bởi bên cạnh ý nghĩa là dũng khí, "cojones" còn ám chỉ bộ phận mà thiếu nó thì những phẩm chất, chức năng đặc trưng của giống đực cũng bị triệt tiêu.)

    Diego Simeone Explains, Apologises for Controversial Celebration in Juventus Win - Bóng Đá

    Hành động ăn mừng phản cảm của Simeone.

    "Nó không nhắm vào đội khác, tôi đang hướng về những người ủng hộ của chúng tôi."

    "Đó không phải là một cử chỉ đẹp, tôi thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy cần phải làm điều đó. Atletico đã trải qua 90 phút khó khăn, chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều và Diego Costa đã làm việc rất chăm chỉ kể cả khi không đủ sức khỏe. Tôi phải thể hiện những gì tôi đã cảm thấy."

    "Tôi chỉ có thể xin lỗi nếu có ai bị xúc phạm, nhưng tôi đã làm điều đó từ trái tim."

    Anh Tú | 07:00 21/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...