MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Kroos chỉ trích Oezil sau quyết định chia tay tuyển Đức

    00:30 Thứ sáu 17/08/2018

    Sau quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Mesut Oezil, Toni Kroos lên tiếng chỉ trích người đồng đội cũ ở đội tuyển Đức.

    ESPN dẫn tuyên bố của Kroos: “Về cơ bản, Oezil xứng đáng được thừa nhận ở đội tuyển Đức. Tuy nhiên, cách anh ấy nói lời chia tay chẳng giống ai. Những gì Oezil phát biểu hoàn toàn vô nghĩa. Anh ấy phải biết rõ không hề có tình trạng phân biệt chủng tộc ở Hiệp hội bóng đá Đức (DFB).”

    Oezil là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, song sinh ra và lớn lên ở Đức. Trước thềm World Cup 2018, Oezil bị dư luận và một số cựu danh thủ Đức chỉ trích vì tươi cười chụp hình cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người bị châu Âu mô tả là độc tài.

    Khi đó, nhiều người kêu gọi HLV Joachim Loew loại Oezil khỏi đội tuyển, song tiền vệ Arsenal vẫn có suất đến Nga.

     - Bóng Đá

     Kroos chỉ trích đồng đội cũ ở đội tuyển Đức.

    Đội tuyển Đức bước vào World Cup 2018 dưới tư cách là nhà đương kim vô địch. Dù vậy, “Cỗ xe tăng” dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau thất bại ê chề của Die Mannschaft, Oezil là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nặng nề nhất.

    Bố của Oezil - ông Mustafa Oezil - bức xúc khi con trai bị công kích dữ dội. Ông nói với ESPN: “Lúc đội tuyển Đức vô địch World Cup, đó là chiến công của cả đội. Khi Đức thất bại thảm hại ở World Cup 2018, lỗi chỉ thuộc về một mình Oezil? Tôi nghĩ thằng bé nên chia tay đội tuyển.”

    Sau đó không lâu, Oezil tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Anh phê phán Chủ tịch DFB Reinhard Grindel: “Trong mắt của Grindel và những người ủng hộ ông ấy, tôi là người Đức khi đội tuyển giành chiến thắng. Lúc thất bại, họ xem tôi như người nhập cư không hơn, không kém.”

     - Bóng Đá

     Oezil tố bị phân biệt chủng tộc ở đội tuyển Đức.

    Chia sẻ của Oezil khiến làng túc cầu thế giới dậy sóng. Một số người ủng hộ anh, phần còn lại không ngừng "ném đá" tiền vệ 29 tuổi. Dù sao, quyết định đã được Oezil đưa ra và anh khép lại mối lương duyên cùng "Cỗ xe tăng". Sau 9 năm khoác áo tuyển Đức, Oezil ra sân 92 trận, ghi 23 bàn.

    Oezil là cầu thủ tiếp theo thuộc thế hệ vô địch World Cup 2014 của đội tuyển Đức nói lời chia tay. Trước đó là Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski. Về phần Kroos, anh tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển.

    “Tôi muốn hướng đến Euro 2020 cùng đội tuyển Đức và đặt ra mục tiêu phải vô địch. Tôi đã trò chuyện cùng HLV Joachim Loew, ông ấy nói rằng đội tuyển sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất,” Kroos khẳng định.

    Viết Tuệ | 00:00 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...