MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Chủ tịch Bayern lên tiếng về scandal phân biệt chủng tộc của Ozil

    08:31 Thứ tư 01/08/2018 | 2

    BongDa.com.vn Chủ tịch của Bayern Munich ông Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố những lời của người đại diện Ozil là hoàn toàn sai lệch.

    Thời gian gần đây, những câu chuyện xung quanh scandal phân biệt chủng tộc của Liên đoàn bóng đá Đức và truyền thông nước này lên Mesut Ozil càng trở nên nghiêm trọng.

    Cầu thủ đang thuộc biên chế Arsenal tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, người đại diện lên tiếng công kích Liên đoàn bóng đá Đức, các bên không ai chịu nhường ai trong vụ việc.

    Mới nhất, chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge đã có những phát biểu chính thức về lùm xùm của Ozil, theo vị chủ tịch này, người đại diện của cầu thủ người Đức đang nói điều không đúng sự thật.

    Chủ tịch Bayern CHÍNH THỨC lên tiếng về scandal phân biệt chủng tộc của Ozil - Bóng Đá

    CEO Bayern Munich, Rummenigge có những phát biểu chính thức về những lùm xùm liên quan đến Ozil.

    "Cậu ấy không bị người ta lên án vì có gốc gác Thổ Nhĩ Kì. Đó là những điều bịa đặt của người đại diện anh ta. Điều này thật làm tôi không hài lòng chút nào."

    "Càng ngày càng nhiều những phát ngôn và phỏng vấn xung quanh vấn đề này. Đây như một câu chuyện cổ tích vậy."

    Hiện tại, sau khi trở về từ World Cup 2018, Ozil đang hội quân cùng "Pháo thủ" tham gia giải giao hữu ICC 2018.

    Ngày mai, đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery sẽ có cuộc chạm trán với đối thủ cùng thành phố Chelsea trên sân Aviva, Ireland vào lúc 02h05 (theo giờ Việt Nam).

    Tùng Nguyễn | 07:11 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...