Kia Joorabchian, 46 tuổi, từng được tạp chí nổi tiếng Time bình chọn là siêu cò ấn tượng của giới thể thao năm 2007. Nhưng cho tới trước khi thương vụ Coutinho nổ ra, mỗi thương vụ chuyển nhượng cầu thủ qua tay Kia Joorabchian đều chỉ ở mức thường thường bậc trung.
Nhưng khi Philippe Coutinho đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi (phí phá vỡ hợp đồng 400 triệu euro) đêm qua, Kia Joorabchian đã ngang hàng với Jorge Mendes hay Mino Raiola - những kẻ đứng sau các thương vụ đình đám bậc nhất thế giới nhiều năm qua.
Bởi, Coutinho đã trở thành cầu thủ đắt thứ nhì lịch sử bóng đá thế giới (trước khi PSG hoàn tất vụ Kylian Mbappe), đắt nhất lịch sử Barcelona và trong lịch sử một CLB Tây Ban Nha từng mua. Gã đàn ông từng tự hào quen biết Pele, bạn thân của Roman Abramovich, cùng những mối liên hệ quyền lực và tiền bạc (xen lẫn sự mờ ám) trong thế giới bóng đá giờ có thể tự hào.
Trước vụ Coutinho, đa số công chúng chỉ biết đến Kia Joorabchian qua vụ lùm xùm giữa Carlos Tevez và West Ham United, hay giữa Carlos Tevez với Sir Alex Ferguson. Kia Joorabchian từng bị Sir Alex Ferguson mắng thậm tệ là kẻ hám tiền và sau đó để Tevez đến Manchester City. Tay cò quốc tịch Iran này cũng từng bị điều tra vì vi phạm "luật bên thứ ba sở hữu" của Premier League.
Liverpool cũng chẳng hài lòng mấy với Kia Joorabchian. Siêu cò này từng xúi Coutinho nổi loạn hồi Hè, khiến họ phải đưa ra thông báo phủ nhận, trước khi đầu hàng 6 tháng sau. Họ hẳn cũng chưa quên vụ Javier Mascherano trước đó. Coutinho cũng là cầu thủ Liverpool cuối cùng do Kia Joorabchian làm đạo diễn.
Kia Joorabchian sinh ra ngày 14 tháng 7/1971, tại thủ đô Tehran (Iran). Ông là con út của Mohammed Joorabchian, một tay buôn giàu có với cả một đế chế kinh doanh trải khắp vùng Trung Đông. Năm 1979, cuộc cách mạng Hồi giáo nổ ra ở Iran, Mohammed Joorabchian mất tất cả và sang Anh bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.
Kia Joorabchian từng theo học ngành hóa của Đại học London. Nhưng sau đó bỏ đi bán xe hơi, rồi đi làm môi giới chứng khoán, để rồi thành lập công ty kinh doanh American Capital, hoạt động ở Mỹ.
Tháng 8/2004, Kia Joorabchian gây tiếng vang đầu tiên trong lĩnh vực thể thao khi thành lập công ty Media Sports Investment (MSI), trụ sở chính ở London, nhưng hoạt động chủ yếu tại Nam Mỹ với thương vụ lớn đầu tiên là mua Corinthians, cùng việc đầu tư 50 triệu bảng vào cầu thủ và cơ sở hạ tầng ở CLB này, nay đã trở thành đội bóng lớn nhất Brazil.
Các thương vụ nổi tiếng mà Kia Joorabchian đã đạo diễn: (Đơn vị: £m - triệu bảng)
- Tháng 01/2018: Philippe Coutinho. Liverpool tới Barcelona. Giá chuyển nhượng: Khoảng 145 triệu bảng.
- Tháng 07/2017: Tiemoue Bakayoko. Monaco tới Chelsea. £40m.
- 1/2017: Oscar. Internacional tới Chelsea (£28.8m) tới Shanghai SIPG. £60m.
- 8/2016: Joao Mario. Sporting Lisbon tới Inter. £38.4m.
- 1/2016: Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk tới Jiangsu Suning. £38m
- 8/2013: Willian. Anzhi Makhachkala tới Chelsea. £30m.
- 7/2013: Marquinhos. Roma tới Paris-Saint Germain. £27m.
- 2011 - 2016: David Luiz. Benfica tới Chelsea tới Paris Saint-Germain và trở lại Chelsea. Tổng phí: £91m.
- 8/2010: Ramires. Benfica tới Chelsea tới Jiangsu Suning. £25m
- 8/2008: Robinho. Real Madrid tới Man City. £32.5m
- 2006 tới nay: Carlos Tevez. West Ham, Man Utd, Man City (£52m), Juventus, Boca Juniors, Shanghai Shenhua và trở lại Boca.
Coutinho và những cầu thủ có giá 9 con số: