MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Không phải Quang Hải hay Công Phượng, đây mới là nỗi lo thật sự của ĐT Việt Nam

    20:49 Thứ ba 23/07/2019

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam đang tất bật với mục tiêu “săn Vàng” SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Nỗi lo không chỉ đến từ sự quá tải của các trụ cột.

    Ai là ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong những thành công gần 2 năm qua? Dĩ nhiên các kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á, Asiad, Asian Cup, AFF Cup mang dấu ấn tập thể. Tuy nhiên sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò của các cá nhân, đặc biệt là dấu ấn của “phù thủy” Park Hang-seo.

    Trong hơn 5 tháng cuối năm, bóng đá nước nhà có 2 mục tiêu quan trọng là giành bộ HCV SEA Games 30 và góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài mối bận tâm về sự bào mòn thể lực của các trụ cột Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng... do lịch thi đấu dày đặc, người hâm mộ còn vô cùng lo lắng với khối lượng công việc "khủng" của HLV Park Hang-seo.

    Không phải Quang Hải hay Công Phượng, đây mới là nỗi lo thật sự của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo kiêm nhiệm U22 và đội tuyển Việt Nam.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Hàn Quốc cho rằng HLV Park Hang-seo đang là 1 trong những vị thuyền trưởng bận rộn nhất thế giới và lo thầy Park sẽ bị “quá tải” vì cùng lúc dẫn dắt U22 quốc gia và đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đều biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định “vô tiền khoáng hậu”, tập trung U22 quốc gia hàng tháng, kể từ tháng 6, nhằm “đãi cát tìm vàng” phục vụ cho mục tiêu vô địch SEA Games 30.

    Thay vì nâng cao kỹ chiến thuật cho các học trò, thầy Park phải trực tiếp thị phạm từng động tác, hướng dẫn “những cánh chim lạ” làm quen với hệ thống chiến thuật. Trước đó, ông Park phải tất bật sang trời Âu theo dõi phong độ của tiền đạo Alexander Dang, rồi dự King’s Cup 2019 trong thời gian chỉ có chưa đến 3 ngày chuẩn bị.

    Đó là chưa kể thầy Park và cộng sự tiếp tục tuyển quân ở V-League, giải hạng Nhất, cúp quốc gia cũng như lên kế hoạch chiến lược cho vòng loại World Cup 2022, vòng chung kết U23 châu Á 2022. Rõ ràng so với các đồng nghiệp trong khu vực, thời gian qua, thầy Park làm việc gần như gấp đôi, tận hiến vì mục tiêu đem đến thành công cho bóng đá Việt Nam.

    Không phải Quang Hải hay Công Phượng, đây mới là nỗi lo thật sự của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Vòng loại World Cup 2022 là dịp thử thách đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tất nhiên, HLV Park Hang-seo không phải là cái máy mà chỉ là con người bằng xương, bằng thịt. Làm việc liên tục với cường độ cao thầy Park gặp những vấn đề về sức khỏe như gai cột sống, thoái hoá đốt sống cổ, nhức đầu kinh niên. Các bác sỹ của đội tuyển Việt Nam, ngoài việc chăm sóc cho cầu thủ, còn phải phân thân giúp HLV Park Hang-seo hồi phục thể lực, tinh thần ở mỗi giải đấu. Chưa hết đối mặt với áp lực tâm lý ngàn cân từ người hâm mộ và những suy diễn vô căn cứ từ truyền thông, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã “nổi cáu” với truyền thông trong cuộc họp báo trước King’s Cup 2019 tại Hà Nội. Rõ ràng, nguy cơ “quá tải” của HLV Park Hang-seo là có thật và đây cũng là mối bận tâm thật sự của bóng đá Việt Nam.

    Thiết nghĩ Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên nghiên cứu phương án để có thể giảm tải, hỗ trợ cho HLV Park Hang-seo. Muốn chinh phục thành công tại SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022, bóng đá nước nhà cần thầy Park khỏe mạnh và sung sức để có thể toàn tâm dẫn dắt các học trò cưng mang vinh quang về cho tổ quốc.

    Gia Minh | 20:25 23/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...