MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Khó tin! Giải U19 quốc gia dính nghi án dàn xếp tỷ số

    23:12 Thứ hai 30/12/2019

    BongDa.com.vn Bất chấp những chiến tích chấn động khu vực và châu lục thời gian qua, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tiêu cực.

    Đến thời điểm này, vụ án bán độ tại SEA Games 2005 là vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Việt Nam. Hàng loạt tuyển thủ đầy tiềm năng đã bán linh hồn cho quỷ dữ và phải trả giá đắt bằng những án tù, bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá. Những tưởng scandal này là lời cảnh tỉnh đanh thép, góp phần xây dựng môi trường bóng đá “sạch” và ngày càng chuyên nghiệp.

    Tuy nhiên, bóng ma tiêu cực vẫn là căn bệnh “nan y” khó chữa trị dứt điểm. Sau scandal bán độ năm 2005, Việt Nam tiếp tục bị vẩn đục bởi hàng loạt vụ tiêu cực. Năm 2014, bóng đá Việt Nam đã trở thành tâm điểm của khu vực với đại án bán độ của 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình tại AFC Cup. Chưa hết cũng vào năm 2014, nhóm cầu thủ trụ cột Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu với Quảng Ninh tại V-League bị phanh phui. Hàng loạt cầu thủ bị cấm thi đấu vĩnh viễn, xộ khám vì trót nhúng chàm.

     - Bóng Đá

    VFF tiết lộ về nghi án bán độ ở giải U19 quốc gia năm 2019.

    Trong năm 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc sau khi vụ tiêu cực dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá bãi biển quốc gia bị phát hiện. HLV đội Khánh Hòa bị phạt tiền và cấm tham dự bất kỳ giải đấu nào của VFF trong 2 năm. Mới đây trong hội nghị của VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh bất ngờ tiết lộ nghi án tiêu cực tại giải U19 quốc gia năm 2019.

    Cụ thể, theo chia sẻ của ông Lê Hoài Anh cùng báo chí, một số trận đấu tại giải U19 quốc gia 2019 diễn ra bất thường: “Chúng tôi nắm thông tin về một vài trận đấu có biểu hiện thi đấu không tích cực. VFF đã có cuộc họp với lãnh đội và đại diện cảnh sát hình sự để phổ biến các quy tắc ứng xử trong bóng đá. Đến nay, VFF vẫn chưa nhận được kết luận chính thức của cơ quan chức năng trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể công bố những đội bóng bị tình nghi liên quan đến tiêu cực và dàn xếp tỉ số”.

     - Bóng Đá

    Sân Ninh Bình hoang phế sau khi đội bóng giải tán vì vụ án bán độ năm 2014.

    Như vậy bóng ma tiêu cực có dấu hiệu trỗi dậy đe dọa sự phát triển của bóng đá nước nhà. Chưa biết kết quả điều tra cuối cùng mà cơ quan chức năng đang tiến hành sẽ ra sao. Mặc dù vậy, vụ lùm xùm này là chỉ dấu cho thấy VFF cần đặc biệt cảnh giác và có những biện pháp mạnh hơn nữa để đả phá tiêu cực, bởi U19 là giải đấu trẻ, sân chơi dành cho những tiềm năng. Bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu nếu nền móng tương lai bị mục rữa từ gốc?

    Gia Minh | 22:42 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...