MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Khi Premier League phải dè chừng Man City

    16:45 Thứ bảy 21/10/2017

    Quên đi mùa giải đầu tiên ra mắt thất bại, hiện tại với một Man City đã vào guồng Pep Guardiola đang sáng cửa chạm tay vào vương miện Premier League.

    Một ngày vào hè 2017, những ông chủ Man City cùng ngồi lại, bàn chuyện bóng đá và đùa cợt về đội bóng với triết lý bóng đá tấn công hào sảng chinh phục người xem và giành mọi danh hiệu. Ngài Chủ tịch Sheikh Mansour có nói: "Pep, ông cần những gì để đạt được điều đó."

    Chiến lược gia vĩ đại kia trả lời: "Không có gì to tát. Cứ cho tôi hai cầu thủ hay nhất thế giới ở từng vị trí." Lập tức, hàng triệu bảng được chi ra để Guardiola đầu tư đội hình. Những tỷ phú Trung Đông rõ ràng không nói chơi. Họ đầu tư rất nghiêm túc vào đội hình Man City, đáp ứng những gì Pep muốn.

     - Bóng Đá

     Pep đang có trong tay mọi quân bài mong muốn.

    Tháng trước, Guardiola cũng từng thừa nhận: “Tôi sẽ thay đổi đội bóng, vì vậy Man City có thể chiến thắng và đem về các danh hiệu theo cách của tôi.” Đã có những chỉ trích khi Pep tiêu tốn 200 triệu bảng vào các tân binh, tuy nhiên cuộc cách mạng của ông đang mang lại hiệu quả tuyệt vời.

    Hậu vệ cánh luôn giữ vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của  nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Theo Telegraph, Pep muốn kiểm soát bóng vượt trội hơn đối thủ và hậu vệ cánh chính là chìa khóa để tạo nên điều đó.

    Khi ở Barcelona, ông có Dani Alves hay ở Bayern Munich là Philipp Lahm. Việc Man City thiếu một hậu vệ cánh thực thụ khiến Pep khó khăn trong việc triển khai sơ đồ chiến thuật của bản thân. Khiên cưỡng dùng Jesus Navas ở vị trí hậu vệ cánh từng trở thành tử huyệt của Pep mùa giải trước.

     - Bóng Đá

     Kyle Walker, bản hợp đồng rất quan trọng hứa hẹn giúp Pep thành công mùa này.

    Chi 100 triệu bảng cho Kyle Walker và Benjamin Mendy là cái giá xứng đáng. Sự cơ động, linh hoạt cùng tốc độ của hai bản hợp đồng mới giúp Man City đẩy mạnh khả năng biến hóa đội hình trên sân thành 3-1-4-2 hay 3-1-5-1. David Silva cùng Kevin de Bruyne cũng có nhiều khoảng trống để di chuyển, tham gia tấn công cùng đồng đội.

    Nửa xanh thành Manchester phòng ngự tốt hơn so với mùa giải trước, mới thua 4 bàn từ đầu mùa. Việc hoạt động ở phạm vi rộng khiến Vincent Kompany chơi không hiệu quả và ảnh hưởng không ít đến thành tích đội bóng. Nhưng hiện tại Pep đã có bộ đôi Otamendi và John Stones đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự.

    Với đội hình có chiều sâu, chiến lược gia người Tây Ban Nha rất dễ dàng ứng biến khi một mắc xích bị hỏng. Lúc Mendy chấn thương, Pep đưa Fabian Delph vào thay thế. Dù để một tiền vệ khỏa lấp vị trí hậu vệ cánh trái, hàng phòng ngự của Man City vẫn hoạt động nhịp nhàng và chắc chắn.

     - Bóng Đá

     Gabriel Jesus đang chơi rất hay trên hàng công Man City.

    Một điểm mới giúp MC thành công đó là sự kết hợp của Gabriel Jesus và Sergio Aguero trên hàng công. Đều là mẫu tiền đạo truyền thống nhưng rõ ràng cả hai tạo nên bộ đôi song sát khiến các hàng thủ của Premier League khiếp sợ.

    Đội bóng của Pep cũng đang có khởi đầu ấn tượng khi chưa thua bất cứ trận nào. Trang Opta thống kê rằng suốt 122 năm qua, chỉ Man City ghi được nhiều bàn nhất sau 8 vòng, 29 bàn thắng. Trong đó bộ đôi Gabriel Jesus và Sergio Aguero đóng góp 12 lần chọc thủng lưới đối phương.

    Chia sẻ về việc để Jesus chơi bên cạnh Aguero, Pep từng bộc bạch: “Tất nhiên là họ có thể đá cùng nhau. Điều này tùy thuộc vào họ. Gabriel có thể lệch sang trái nếu Aguero đá ở trung lộ.” Một quyết định mạo hiểm của nhà cầm quân 46 tuổi tạo nên cơn mưa bàn thắng cho Man City.

    Sau 2 trận đầu mùa giải chiến thuật 3-5-2 không đem lại hiệu quả với trận hòa Everton 1-1 trên sân nhà. Pep lập tức thay đổi thành sơ đồ 4-3-3 trận gặp Bournemouth sau đó. Rõ ràng, sự cải tiến này giúp Man City thi đấu bùng nổ và liên tiếp vùi dập các đối thủ với tỷ số rất đậm.

    Man City dưới bàn tay của Pep đang có những bước tiến lớn đáng kể. Hai tờ báo Telegraph và Guardian hồi tuần rồi đánh giá rất cao nửa xanh thành Manchester sau màn vùi dập Stoke City 7-2. Đội chủ sân Etihad không còn phập phù nữa, vì Pep đã có đủ thời gian và quân bài cần thiết để tạo dựng triều đại cho riêng mình.

    Dù chưa có gì để đảm bảo khi mọi thứ vẫn còn quá sớm để khẳng định, nhưng với đội hình và phong độ thi đấu hiện tại, các cổ động viên có thể tin tưởng vào chức vô địch của Pep Guardiola cùng Manchester City.

    Hà Huyền Trân | 09:52 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...