MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Không phải MU, bóng đá tổng lực của Pep đáng xem nhất châu Âu

    13:57 Thứ sáu 20/10/2017

    MU của Mourinho đang có kết quả tích cực. Tuy vậy, Man City của Pep Guardiola mới đáng xem nhất châu Âu lúc này.

    1. Nếu chỉ nhìn kết quả 2-1, nhiều người sẽ cho rằng Man City khó nhọc vượt qua Napoli trong trận đấu gần nhất, ở vòng bảng Champions League.

    Đúng là có chút khó khăn, nhưng thực tế là Man City áp đảo toàn diện. Đội bóng thành Manchester chơi tấn công toàn lực để lấy trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Etihad.

     - Bóng Đá

     Man City đang trải qua 10 chiến thắng liên tiếp

    Kết quả 2-1 không phản ánh chính xác kịch bản trên sân. Man City chỉ ghi 2 bàn, một phần vì thủ môn Reina của đội bóng Italia thi đấu quá xuất sắc, với 5 lần cứu thua.

    Không chỉ trận thắng Napoli, mà thói quan của Man City mùa này là tấn công toàn diện.

    Trong mùa giải thứ hai ở Anh, khi có thời gian chuẩn bị, Pep Guardiola đã tạo được dấu ấn chiến thuật của mình lên Man City.

    Chưa thực sự nhuần nhuyễn như Barca trước đây, nhưng Man City đang mang hơi thở của Total Football (bóng đá tổng hợp; hoặc đang được hiểu là bóng đá tổng lực).

    2. Với Pep Guardiola, bóng đá phải là tấn công. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí như bị ám ảnh về việc phải kiểm soát bóng, chiếm lĩnh không gian và bóp nghẹt đối thủ.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola xây dựng Man City đầy tính cống hiến và hiệu quả.

    Trong nhiều thời điểm các trận đấu, Man City gần như không có ai đá hậu vệ thực sự. Các cầu thủ chạy cánh của họ lên rất cao, trong khi cặp trung vệ Stones - Otamendi làm nhiệm vụ hệt như các tiền vệ.

    Thứ bóng đá tổng hợp của Pep đang giúp Man City có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Trong đó, có 6 trận đấu họ giữ sạch lưới. Ấn tượng hơn, 9 trong 10 trận này, City ghi từ 2 bàn trở lên.

    Premier League, MU từng khởi đầu tưng bừng. Nhưng cho đến lúc này, sau 8 vòng đấu, Man City mới là đội đáng xem hơn nhờ thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và đầy sự hiệu quả.

    Man City đã giành 22 trong số 24 điểm có thể ở Premier League, để độc chiếm ngôi đầu bảng. Họ là một trong những đội có phong độ tốt nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Các học trò của Pep ghi đến 29 bàn thắng.

    MU là đội có thành tích tấn công tốt thứ 2 Premier League, nhưng vẫn ít hơn 8 bàn.

    Hiệu quả tấn công từ lối chơi mà Pep Guardiola triển khai còn thể hiện qua con số 10 cầu thủ City đã ghi bàn, sau 8 trận Premier League (tính trên các mặt trận, 11 người đã ghi bàn).

     - Bóng Đá

     Mùa này, Man City đá tuyệt hay các trận lớn

    3. Pep đang xây dựng Man City theo phong cách của ông ở Barca trước đây, nghĩa là luôn đề cao tính cống hiến, nhưng không mất đi sự hiệu quả.

    Mùa trước, Man City luôn gặp khó khăn trước các đội lớn. Hiện tại, họ đánh gục Liverpool 5-0; vượt qua Chelsea ngay trên sân khách.

    Những ông chủ ở Etihad đang rất hài lòng với Pep Guardiola. Với đà này, Man City tràn đầy cơ hội giành vé knock-out Champions League sớm, cũng như tăng tốc trên ngôi đầu bảng.

    Pep đã trắng tay trong mùa đầu tiên ở Anh. Đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông không có danh hiệu. Nhưng điều đó hứa hẹn sẽ thay đổi trong mùa giải này.

    Vừa đáng xem nhất châu Âu, Man City của Pep còn là ứng viên số 1 cho các danh hiệu ở những sân chơi mà họ góp mặt.

    Đại Phong | 10:40 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...