MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Báo châu Á: Cầu thủ Việt kiều thần tượng Quang Hải, mong ước khoác áo ĐT Việt Nam

    09:09 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã những nhận định xung quanh việc cầu thủ Việt Kiều Martin Lò của Phố Hiến thần tượng Nguyễn Quang Hải và đang nuôi giấc mơ được khoác áo ĐT Việt Nam.

    Martin Lò sinh năm 1997 tại Australia và từng góp mặt trong thành phần đội bóng đang chơi tạ A-League Western Sydney Wanderers. Đầu mùa giải 2019, Martin quyết định quay về Việt Nam để có được nhiều cơ hội ra sân hơn. Anh đã chọn đầu quân cho CLB Hạng Nhất Phố Hiến.

    Báo châu Á: Cầu thủ Việt kiều thần tượng Quang Hải, mong ước khoác áo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Martin Lò từng là thành viên của Western Sydney Wanderers tại giải A-League.

    Trang Fox Sports Asia đã dẫn lời Martin Lò từ cuộc trả lời phỏng vấn mới đây: "Tôi thật sự ấn tượng với Nguyễn Quang Hải, anh ấy có một cái chân trái ma thuật. Ngoài ra, tư duy chiến thuật của anh ấy cũng rất nhạy bén. Điều khiến tôi cảm thấy cảm phục Quang Hải chính là 2 bàn thắng vào lưới U23 Qatar và U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á 2018. Những bàn thắng rất "ngọt" và đúng vào thời điểm U23 Việt Nam đang rất khó khăn.

    Hiện tại tôi đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình và cống hiến cho Phố Hiến FC ở mùa giải 2019. Xa hơn, tôi mong muốn góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam. Tôi sẽ mang những gì đã có ở Australia cộng thêm kinh nghiệm và sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam để cống hiến cho NHM. Trước tiên là hoàn thành mục tiêu mà Phố Hiến FC đề ra ở mùa giải này."

    Báo châu Á: Cầu thủ Việt kiều thần tượng Quang Hải, mong ước khoác áo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Martin Lò đang thăng hoa cùng Phố Hiến. Ảnh: CLB Phố Hiến.

    Nói về lý do lựa chọn Phố Hiến FC thay vì những đội bóng được quan tâm nhiều hơn ở V-League, Martin cho hay: "Tôi được biết Phố Hiến là CLB có chiến lược và tầm nhìn sâu rộng. Đội ngũ các chuên gia, HLV và trợ lý tới từ Châu Âu của trung tâm PVF đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật. Những chia sẻ, chỉ bảo của những nhân tố đến từ những nền bóng đá phát triển luôn là bổ ích với chúng tôi."

    Martin Lò thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang cùng Phố Hiến dẫn đầu BXH Hạng Nhất 2019 với 8 điểm sau 4 trận. Ở cuộc đối đầu với một ứng cử viên giành vé thăng hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào hôm qua (25/04), đội bóng của tỉnh Hưng Yên đã có được 1 điểm quý giá dù có thời điểm bị đối phương dẫn trước đến 3-0. Sự toả sáng của Xuân Nam - cựu vua phá lưới Laos League với cú đúp và bàn thắng của Đức Lợi đã giúp Phố Hiến thoát thua ngay tại sân Vinh.

    Báo châu Á: Cầu thủ Việt kiều thần tượng Quang Hải, mong ước khoác áo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Phố Hiến vừa có 1 điểm nghẹt thở trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu sớm vòng 4 Hạng Nhất 2019.

    Trước đó, đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh đã có 2 chiến thắng (Bình Phước 1-0 và Đak Lak 2-1), 1 trận hoà (XSKT Cần Thơ 1-1) và đang giữ mạch 4 trận bất bại. Ở lượt đấu tới, Phố Hiến sẽ trở về sân nhà đón tiếp Xi măng Fico Tây Ninh vào ngày 05/05.

    Đăng Huy | 09:08 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...