MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Jurgen Klopp: 'Tôi không phải thiên tài'

    18:27 Thứ hai 24/09/2018

    BongDa.com.vn Với HLV Jurgen Klopp, sự hồi sinh mạnh mẽ của Liverpool là công lớn từ chính các học trò của ông.

    Chứng kiến những gì Liverpool đã làm được trong khoảng nửa năm trở lại đây, lần lượt đánh bại mọi đối thủ để tiến tới chung kết Champions League, và ở thời điểm hiện tại sở hữu 7 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa, người ta không thể không nghĩ đến những đóng góp của HLV Jurgen Klopp.

    Cách ông áp dụng lối chơi tấn công đầy uy lực lên đội hình The Reds, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của một hàng thủ xiêu vẹo bằng bản hợp đồng bom tấn Virgil van Dijk, và hoàn thiện điểm yếu cuối cùng với việc thay thế Loris Karius bằng Alisson Becker trong khung gỗ.

    Klopp phá vỡ kế hoạch dựng phim của Amazon - Bóng Đá

     Liverpool sắp có một tuần đấu vô cùng vất vả.

    Tuy hài lòng với những gì đội bóng của mình đang làm, nhưng HLV Jurgen Klopp lại không cho rằng tất cả những điều này có thể chứng minh ông là một thiên tài bóng đá.

    "Tôi không phải là một thiên tài. Tôi chỉ giống như mọi người, hiểu rõ về tiềm lực của đội bóng và của sân vận động này. Chúng tôi muốn giành danh hiệu, nhưng không biết lúc nào sẽ đạt được điều đó, nên CLB vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cho đến ngày điều đó xảy ra."

    "Khi giành được danh hiệu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng lại từ đầu. Còn nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi lại phải tiếp tục cố gắng. Đó là cách mà bóng đá và cả cuộc sống này diễn ra."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 17:50 24/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...