MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Jordan: "Zaha có giá 70 triệu bảng, nhưng Palace sẽ chẳng dại mà bán"

    18:12 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Sau một mùa giải thi đấu vô cùng thành công khi giúp đội nhà trụ hạng tại Premier League, tiền đạo Wilfried Zaha được dự báo sẽ trở thành một "món hàng hot" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Theo đó, với những màn trình diễn xuất sắc của mình, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã được định giá lên tới 70 triệu bảng.

    Mùa giải vừa qua, Wilfried Zaha đã tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay của HLV Roy Hodgson khi đóng góp cho Đại bàng 8 bàn thắng, qua đó góp một phần công không nhỏ vào mục tiêu ở lại với giải đấu cao nhất nước Anh của đội nhà.

    Đặc biệt, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong "tháng tư bất bại" của Palace khi đã đóng dấu giày vào 8 bàn thắng, trong đó có 4 pha lập công và 4 đường kiến tạo.

    Nguồn Internet

    Zaha đã thi đấu vô cùng tuyệt vời trong tháng tư vừa qua.

    Chính bởi phong độ cao của mình, lúc này Zaha không thiếu những đại gia sẵn sàng đưa anh đến với một môi trường bóng đá đỉnh cao hơn. Tuy vậy, theo cựu chủ tịch Simon Jordan, bất kể CLB nào muốn có được chữ ký của tiền đạo sinh năm 1992 đều sẽ phải bỏ ra một cái giá không hề rẻ. Trả lời Talksport, ông nói:

    "Tôi nghĩ mức giá của cậu ấy sẽ nằm trong khoảng 50-70 triệu bảng. Trông thì có vẻ cao nhưng nếu nhìn vào thị trường chuyển nhượng đang bị lạm phát ở mức báo động hiện nay thì đây cũng đâu phải một con số quá lớn. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ và quan trọng nhất là những gì số 11 đã thể hiện là vô cùng tuyệt vời."

    "Thậm chí nếu suy nghĩ kỹ, thì việc chỉ phải bỏ ra từng ấy tiền để mang về một cầu thủ như vậy còn là có lãi."

    "Cá nhân mình, tôi cho rằng 50 triệu bảng chỉ là con số tối thiểu, và có lẽ giá trị của thương vụ này nếu xảy ra sẽ rơi vào gần 70 triệu."

    Nguồn Internet

    Theo Simon, Zaha xứng đáng với con số 70 triệu bảng.

    Hiện tại, cả Tottenham, Chelsea, Man City và Liverpool đều được cho là muốn có Zaha, thế nhưng với cựu chủ tịch Jordan, ông lại không tin Crystal Palace sẽ để ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình ra đi:

    "Tuy nhiên nếu là mình, tôi sẽ không để cậu ấy tìm bến đỗ mới. Hai mùa giải gần nhất, những ông chủ người Mỹ suýt chút nữa đã "nhìn thấy vực thẳm", bởi vậy họ càng thấm thía hơn tầm quan trọng của Zaha. Vì lẽ đó nên trừ gặp vấn đề về mặt tài chính, còn không thì chẳng tội gì mà giới chức Selhurst Park phải bán đi viên kim cương trên vương miện của mình."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:15 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...