MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 đã tìm được chủ nhân

    18:43 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Wilfried Zaha đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 do PFA bình chọn sau khi giúp Crystal Palace đảm bảo một vị trí an toàn ở Ngoại hạng Anh.

    Trở lại sau chấn thương đấu gối từ giữa tháng Ba, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã có một tháng Tư bùng nổ khi ghi tới 3 bàn và góp công rất lớn giúp Crystal Palace củng cố một vị trí an toàn so với nhóm cầm đèn đỏ. Và, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tư là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ này.

    Huấn luyện viên Roy Hodgson đã làm tốt công việc của mình nhưng chiến công đó không nhắc tên Zaha thì quả là một thiếu sót. Trong 9 trận đấu thi đấu thiếu vắng cầu thủ 25 tuổi này, Palace không giành được nổi một điểm nào và chỉ ghi vỏn vẹn được 3 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Wilfried Zaha được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 Premier League.

    Cựu cầu thủ Manchester United này được cho là nhận lời mời gọi từ các đội bóng lớn, và theo như chuyên gia bóng đá Garth Crooks của BBC Sports nhận định thì đây là thời điểm tốt cho Zaha để ra đi tìm bến đỗ mới:

    "Đã đến lúc Zaha chơi cho một câu lạc bộ lớn nào đó."

    "Tôi biết rằng anh ấy đã lập những kỉ lục và việc chơi thêm một mùa bóng cùng với Roy Hodgson sẽ không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không đoạt được danh hiệu nào khi chơi bóng ở đây, anh ấy nên chuyển tới Spurs hoặc Arsenal."

    "Khi anh ta rời M.U vào năm 2013 đó là thời điểm mà anh ta vẫn còn quá non nớt để chơi cho một câu lạc bộ lớn như M.U, giống như việc Vua Arthur hồi trẻ không thể kiểm soát được Excalibur (Thanh kiếm huyền thoại của vua Arthur). Nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy đã đủ sức chơi cho một câu lạc bộ khác ở Luân Đôn rồi."

    "Mặc dù không ghi được nhiều bàn thắng nhưng anh ấy đáng cái giá 70 triệu bảng đó chứ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 18:31 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...