MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • John Terry: Chelsea của Mourinho có thể đánh bại Man City hiện tại

    19:15 Thứ ba 19/12/2017

    BongDa.com.vn Huyền thoại Chelsea, John Terry tự tin khẳng định The Blues khi Jose Mourinho còn dẫn dắt trong 2 năm đầu hoàn toàn có thể đánh bại Man City hiện tại.

    Man City đang cho thấy sức mạnh vượt trội tại Ngoại hạng Anh lúc này. Man Utd dù chơi rất tốt, nhưng vẫn bị bỏ xa đến 11 điểm. Man Utd giành cú ăn 3 mùa 1998/99, cú đúp mùa 2007/08, Arsenal bất bại mùa 2003/04 rất mạnh. Nhưng Terry tin rằng Chelsea 2 mùa 2004/05 và 2005/06 mới là đội bóng có thể đánh bại thầy trò HLV Pep Guardiola.

    John Terry: Chelsea của Mourinho có thể đánh bại Man City hiện tại - Bóng Đá

     Mourinho từng biến Chelsea trở thành một tập thể lợi hại.

    Terry lên tiếng: "Tôi có thể nói là Chelsea mùa 2004/05 và 2005/06, khi Mourinho tới dẫn dắt CLB. Chúng tôi không ngần ngại thừa nhận rằng: 'Họ sẽ giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn', nhưng chúng tôi vẫn có thể thi đấu thoải mái.

    Các hậu vệ cánh (William Gallas và Paulo Ferreira) lên công về thủ nhịp nhàng. Claude Makelele luôn án ngữ trước hàng phòng ngự, điều này thật tuyệt vời cho bộ tứ vệ.

    Ở phía trên, chúng tôi có những cầu thủ tài năng, đầy sức mạnh. Chúng tôi có một trung phong tài năng như Didier Drogba. Anh ấy có thể tạo ra khác biệt, và chúng tôi chỉ việc dồn bóng cho anh ấy. Ở 2 cánh, chúng tôi có Damien Duff và Arjen Robben rất lợi hại. Và Frank Lampard hoạt động như một tiền vệ box to box nơi tuyến giữa cũng rất xuất sắc."

    Damien Duff xuất sắc như thế nào?

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 18:28 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...