Joachim Low lần đầu nói về sự kiêu ngạo sau cú sốc World Cup
15:28 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn HLV Joachim Low mới đây đã lên tiếng chia sẻ về sự kiêu ngạo đã "giết chết" tuyển Đức thế nào tại kỳ World Cup năm nay.

Những nhà đương kim vô địch, đội tuyển Đức đã phải nhận một kết quả vô cùng "sốc" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra trên đất Nga hè này.

Đoàn quân của HLV Joachim Low có trận ra quân thất bại trước tuyển Mexico (thua 0-1), phải rất vất vả mới vượt qua Thụy Điển (thắng 1-2) và mới đây, họ đã để đội bóng "xứ kim chi" Hàn Quốc vượt qua với tỷ số 2-0, qua đó, chấm dứt giấc mơ bảo vệ thành công "ngai vàng" tại World Cup 2018.

Trả lời phỏng vấn tờ Daily Star, HLV Joachim Low cho biết: "Chúng tôi đã có một giai đoạn chuẩn bị hoàn hảo. Toàn đội đã làm việc với nhau rất tốt, các cầu thủ phối hợp vô cùng ăn ý. Dù vậy, hai trận đấu khởi động với Áo và Saudi Arabia đã cho chúng tôi thấy, đội bóng vẫn còn đó những khiếm khuyết.

Tuy nhiên, khi đó chúng tôi đã nghĩ không sao cả, chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề và vận hành tốt bộ máy. Vậy nhưng khi bước vào giải, toàn đội lại phải nhận thêm một kết quả không như ý nữa khi để thất bại trước Mexico ở ngày ra quân.

Joachim Low lần đầu nói về sự kiêu ngạo sau

Các cầu thủ tuyển Đức đã thi đấu chủ quan tại kỳ World Cup lần này. 

Giá như chúng tôi biết nhìn lại và sửa đổi, mọi chuyện đã khác. Thế nhưng, chúng tôi đã không còn cơ hội để đảo ngược ván cờ này. Chúng tôi đã quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng toàn đội hoàn toàn có thể thi đấu với phong độ tốt tại World Cup 2018 và sự kiêu ngạo đó đã "giết chết" chúng tôi.

Trận đấu với Hàn Quốc, chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, tuy nhiên, toàn đội lại không thể tận dụng chúng. Tôi đã nghĩ rằng nếu như mình vào sân, chính tôi hoàn toàn có thể sút tung lưới đối phương từ những tình huống như vậy.

Đó là một buổi tối tồi tệ cho chúng tôi và cho cả những người hâm mộ tuyển Đức".

Phi Yến | 14:31 28/06/2018