Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: Cái giá của sự hoàn mỹ
19:25 Thứ hai 04/06/2018
BongDa.com.vn Ngay khi vừa được công bố, danh sách của tuyển Đức đến Nga mùa hè này đã nhận phải sự phản đối gay gắt từ phía chuyên gia và người hâm mộ.

Chỉ vài giờ đồng hồ trước, danh sách 23 cầu thủ cuối cùng sẽ cùng với huấn luyện viên (HLV) Joachim Low lên đường sang xứ sở bạch dương dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới đã được công bố.

Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: cái giá của sự hoàn mỹ - Bóng Đá

 Danh sách 23 cầu thủ Đức đến World Cup hè này.

Theo đó, đã có thêm 4 cầu thủ bị loại so với danh sách sơ bộ được thông báo từ khoảng một tháng trước. Trong những người phải ngồi nhà, Leroy Sane là cái tên khiến mọi người "sốc" nhất.

Quyết định "điên rồ"

Một cầu thủ đã được ra sân tới 49 trận, ghi được 14 bàn thắng cùng 19 đường kiến tạo, giành được danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải" Premier League. Những tưởng cầu thủ 22 tuổi sẽ là hạt nhân nổi bật nhất bên hành lang cánh trái của "Cỗ xe tăng" trên hành trình bảo vệ ngôi vương tới đây. 

Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: cái giá của sự hoàn mỹ - Bóng Đá

 Cú sốc dành cho Leroy Sane.

Thế nhưng đời biết đâu chữ ngờ. Không chỉ những người hâm mộ hay giới chuyên gia sốc mà hẳn hiện tại bản thân Sane cũng cảm thấy thẫn thờ với quyết định này từ phía HLV Joachim Low. 

Ngay khi danh sách được công bố, chiến lược gia 58 tuổi đã nhận phải sự chỉ trích lớn từ giới mộ điệu. Họ cho rằng ông đã quá "chán ngán" hương vị chiến thắng nên đã có một quyết định "điên rồ" như vậy.

Tuy nhiên điều gì cũng có tính hai mặt của nó. Một người lão làng ở cấp độ đội tuyển như Joachim Low biết rõ ông cần gì, và đội tuyển Đức cần gì để tiếp tục thành công trên đất Nga tới đây.

Sự hoàn mỹ không có chỗ cho cá nhân

Đúng như vậy, bóng đá là môn thể thao tập thể, của 11 con người trên sân cỏ, chứ không phải là sân chơi của một cầu thủ riêng biệt. 

Một ngôi sao có thể định đoạt trận đấu với khoảnh khắc xuất thần, nhưng ở đấu trường lớn như World Cup, không thể trông chờ vào những thứ như vậy để giành chiến thắng.

Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy rõ rằng, HLV Low đã phân vân việc loại Leroy Sane với Julian Brandt. Tiền vệ chạy cánh của Bayer Leverkusen cũng là một người cùng trang lứa với Sane. Cả hai đều sinh năm 1996. Tuy nhiên nếu so sánh về sự nghiệp hiện tại thì cầu thủ da màu nổi trội hơn hẳn. 

Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: cái giá của sự hoàn mỹ - Bóng Đá

 Sane vốn nổi trội hơn về thống kê tại câu lạc bộ.

Kể từ khi xuất ngoại, anh đã được HLV Pep Guardiola chỉ bảo và tiến bộ không ngừng, vươn lên trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League mùa vừa qua. Về phần Brandt, anh cũng là một sao mai hứa hẹn của bóng đá Đức. Con số 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên nó chỉ bằng một nửa so với người bạn bên phía Manchester City mà thôi. Vậy tại sao ông Joachim Low lại đi đến quyết định như vậy?

Đó chắc hẳn là vì lối chơi của Sane quá thiên về rê dắt bóng. Nhiều tình huống trong trận anh ham bóng mà không chuyền cho đồng đội khiến nhịp tấn công của đội nhà bị giảm đáng kể. Thực chất lối chơi đó của Sane cũng chưa từng giúp anh tạo được ấn tượng trên tuyển.

Lý do đến từ kinh nghiệm

Mới đây chính người đàn ông này cũng đã có những "phân trần" về nguyên do khiến ông loại Sane thay vì Brandt. Câu trả lời không gì khác ngoài lợi ích của đội bóng. Nghe qua thì có vẻ là một câu trả lời xã giao cho qua nhưng nó rất đúng với tình cảnh tuyển Đức hiện tại.

Die Mannschaft thời buổi này có quá nhiều siêu sao trong đội hình. Họ thừa nhân tài đến mức phải đau đầu chọn những ngôi sao nổi bật nhất trong rừng ngôi sao. Tuy nhiên, có lẽ chính Joachim Low cũng nhận thức được rằng việc có quá nhiều cá tính mạnh trong đội hình là điều không quá hay ho. 

Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: cái giá của sự hoàn mỹ - Bóng Đá

 Sandro Wagner là điển hình của một cá tính quá mạnh len lỏi vào tập thể.

Đơn cử như việc tuyển Thụy Điển-không-Ibrahimovic đã làm nên kỳ tích khi đánh bại một tuyển Ý già dơ để tiến đến nước Nga. Hay như tiền vệ Adrien Rabiot cũng bị HLV Didier Deschamps loại không thương tiếc vì cách hành xử "trẻ con". Ngay chính tuyển Đức mới đây thôi cũng được một phen "dậy sóng" với sự thiếu chuyên nghiệp từ Sandro Wagner, người không được triệu tập vào danh sách sơ bộ. 

Những ví dụ đó có lẽ là lý do chính khiến cho HLV Joachim Low thẳng tay gạt bỏ Sane ra khỏi danh sách cuối cùng của tuyển Đức. Cần biết rằng ở hành lang cánh, Đức không hề thiếu người gây đột biến.

Tuyển Đức loại Sane khỏi danh sách dự World Cup: cái giá của sự hoàn mỹ - Bóng Đá

 Hành lang cánh của tuyển Đức không hề thiếu ngôi sao.

Marco Reus dù mới có lần đầu tiên dự World Cup nhưng anh đã quá quen mặt với lối chơi trên tuyển và có thể thích nghi tuyệt đối theo chiến thuật của HLV. Julian Draxler cũng vậy, cầu thủ của PSG vốn còn là đội trưởng của Đức tại Confed Cup năm ngoái, nơi mà họ lên ngôi vô địch. Còn Brandt tuy là người "yếu thế" nhất về danh tiếng so với những đồng đội nhưng anh có lối chơi vì tập thể, vả lại chơi xung quanh Brandt là những cầu thủ không mấy danh tiếng, trái ngược với những Kevin De Bruyne hay David Silva bên phía Man City của Sane.

Kết lại

Dù biết rằng đây sẽ là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của HLV Joachim Low trong sự nghiệp cầm quân của ông, dù đây sẽ là một cú đánh mạnh vào tinh thần của một ngôi sao trẻ có thể sẽ là tương lai của tuyển Đức sau này. Nhưng trên hết 23 cá nhân được lựa chọn đến nước Nga hè này đều có chung mục tiêu là cố gắng vì tập thể, gạt bỏ cái tôi thể hiện bản thân qua một bên. Do vậy đây có lẽ là quyết định hợp lý của ông Low, và nó cũng là cái giá của sự hoàn mỹ do thế hệ cầu thủ Đức tạo ra.

Minh Đức | 18:35 04/06/2018