MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Huyền thoại Arsenal: "Tôi nghĩ Emery đã sai lầm"

    22:25 Thứ sáu 27/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Martin Keown cho rằng HLV Unai Emery đã lựa chọn đội trưởng không hợp lí.

    Huyền thoại Martin Keown tin rằng HLV Unai Emery có thể đã phạm sai lầm khi để một cầu thủ không kiên định và dễ nóng nảy đeo băng đội trưởng. Theo lời Keown, thay vì Granit Xhaka, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang là một lựa chọn phù hợp hơn cho vị trí thủ quân.

    Xhaka the wrong choice as Arsenal captain, it should have been Aubameyang - Keown - Bóng Đá

     Xhaka là đội trưởng chính thức của Arsenal.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha thích việc có nhiều đội trưởng trong một câu lạc bộ, nhưng ông cũng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu để tìm ra cầu thủ chính thức giữ băng thủ quân. Và Xhaka là người được chọn, nhưng hầu hết người hâm mộ tỏ ý không đồng tình với kết quả này, Keown cũng vậy. Phát biểu với TalkSport, ông chia sẻ:

    "Đây là một quyết định lớn và tôi nghĩ Emery đã sai lầm. Điều này thực sự sẽ chia rẽ người hâm mộ. Có nhiều lúc Xhaka mất tích ở hàng tiền vệ, anh ấy còn mang về cho đối phương những quả phạt đền... Chắc hẳn Xhaka phải là một con người đáng kinh ngạc bên ngoài sân cỏ! Tôi rất bất ngờ, đặc biệt khi chưa đầy một tuần trước, anh ấy đã bị la ó ngay trên sân."

    "Đó là một quyết định dũng cảm của huấn luyện viên, ông ấy luôn chọn Xhaka mỗi khi tiền vệ này ra sân, rõ ràng Emery rất tin tưởng vào cầu thủ của mình. Nhưng tôi phải nói, rất bất ngờ. Còn nhiều người khác trong tuyến giữa như Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Dani Ceballos, những cái tên đang tiến bộ, vì thế tôi ngạc nhiên vì vị trí của Xhaka sẽ được cố định ở hàng tiền vệ."

    "Tôi sẽ chọn Aubameyang, anh ấy rất phù hợp. Dĩ nhiên cần cho Aubameyang một ít thời gian để có thêm trách nhiệm. Anh ấy đang thi đấu rất tốt vào thời điểm này và được ra sân thường xuyên. Đây là một bước đi táo bạo từ Emery và tốt nhất là ông ấy đã làm đúng. Tôi chỉ đọc thống kê về số cú sút mà đối thủ dứt điểm về phía khung thành và số lỗi nghiêm trọng trong mùa này. Arsenal dẫn đầu ở cả hai danh sách đó. Emery không cân bằng được đội bóng của mình."

    Xhaka the wrong choice as Arsenal captain, it should have been Aubameyang - Keown - Bóng Đá

     Emery bị chỉ trích.

    "Emery đã tại vị một năm nay và mọi thứ cần phải được cải thiện trên sân khách. Đó sẽ là một trải nghiệm lớn vào thứ Hai khi đối đầu với Manchester United."

    Khi được hỏi về tính logic đằng sau quyết định chọn Xhaka, Keown hi vọng một khi tiền vệ này có thêm trách nhiệm thì anh sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng chiếc băng thủ quân của nhiều huyền thoại trong quá khứ.

    Huỳnh Phong | 21:00 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...