MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Huy Toàn trở lại tập gym sau chấn thương gãy tay

    08:39 Thứ ba 07/02/2017

    Huy Toàn nỗ lực tới phòng gym đều đặn, tập các động tác nhẹ bằng tay để tìm lại cảm giác sau chấn thương hôm 17/12/2016.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn tập đạp xe trong phòng gym để duy trì thể lực. Ảnh: NVCC.

    "Các bác sĩ dự đoán tôi có thể trở lại sân cỏ vào khoảng tháng 6, đúng giai đoạn lượt về V.League 2017," Huy Toàn chia sẻ sau khi kết thúc buổi tập luyện tại phòng gym chiều 6/2.

    Tiền vệ sinh năm 1993 cho biết anh đang trong giai đoạn tập các động tác nhẹ để cánh tay trái khỏe hẳn sau chấn thương gặp phải hồi tháng 12/2016.

    "Bên cạnh các buổi tập ở phòng gym, tôi thỉnh thoảng ra sân tìm lại cảm giác bóng cùng các đồng đội ở CLB Đà Nẵng. Sau một năm nữa, tôi phải mổ lại nhằm tháo đinh vít bằng kim loại đang dùng để cố định xương cánh tay," Võ Huy Toàn tiết lộ. 

    Cách đây gần 2 tháng, sau một pha tranh chấp trên không ở trận giao hữu giữa CLB Đà Nẵng vs Than Quảng Ninh chiều 17/12, Huy Toàn tiếp đất trong tư thế bất lợi và bị gãy gập xương cánh tay trái.

    Chấn thương của tiền vệ sinh năm 1993 khá nghiêm trọng khiến trận đấu trên sân Chi Lăng bị gián đoạn. Ngay sau đó, một xe cấp cứu 115 được huy động vào tận sân cỏ đưa Huy Toàn tới bệnh viện cấp cứu.

    Sau khi được chụp chiếu kỹ càng, các bác sĩ kết luận Huy Toàn bị gãy cả xương trụ và xương quay tay trái. Tiền vệ chạy cánh người Lâm Đồng sẽ phải trải qua 2 lần phẫu thuật, một lần để nẹp, ghim cố định xương, một lần tái mổ để tháo nẹp. Theo dự kiến, Huy Toàn phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng mới có thể trở lại tập luyện. 

    Võ Huy Toàn (sinh ngày 15/3/1993): Hiện tại anh thuộc biên chế CLB Đà Nẵng thi đấu ở V.League 2017. Cầu thủ sinh ra ở Đà Lạt khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2014 dưới thời Toshiya Miura. Tuy nhiên khi HLV Hữu Thắng lên cầm quân, anh ít được tin dùng. Trong 7 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup, anh chỉ thi đấu 14 phút.

    Tùng Lê | 08:17 07/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...