MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hữu Thắng sẽ trở thành HLV trưởng CLB HAGL?

    10:02 Thứ ba 19/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, hiện giờ Hữu Thắng đang thất nghiệp và chưa đồng ý dẫn dắt bất cứ một CLB nào ở V-League, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bầu Đức có thể nhận được cái gật đầu từ nhà cầm quân xứ Nghệ để dẫn dắt HAGL.

    Tuy nhiên, đó chỉ là giả thiết được đặt đưa ra dựa trên sự biến động ở VFF nhưng biết đâu trong thời gian tới nhằm nâng tầm CLB HAGL sau 3 năm chơi ở V-League, bầu Đức sẽ mời Hữu Thắng về để giúp cho đội bóng.

    Việc này không hoàn toàn vô lý khi Hữu Thắng vốn là một HLV đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các CLB ở Việt Nam như Hà Nội T&T và SLNA. Nhà cầm quân 46 tuổi cũng từng giúp đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch V-League vào năm 2011, vì vậy đây là sự lựa chọn không hề tồi trên băng ghế huấn luyện HAGL.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức và Hữu Thắng luôn có mối quan hệ tốt đẹp.

    Hơn nữa, mối quan hệ giữa bầu Đức và Hữu Thắng rất tốt, điều này chắc hẳn ai cũng biết. Nếu nhà cầm quân xứ Nghệ đồng ý về dẫn dắt HAGL thì chắc chắc sẽ nhận được sự hậu thuẫn rất nhiều từ phía sau và không phải lo lắng chuyện ở đằng sau hậu trường, mà chỉ chú tâm vào chuyên môn như Huỳnh Đức đang làm ở SHB Đà Nẵng.

    Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi đã có sự tiến bộ vượt bậc sau 3 năm chinh chiến ở V-League và bây giờ, họ có quyền nghĩ đến mục tiêu cao hơn là lấy lại tên tuổi của HAGL lừng lẫy ngày nào chứ không phải cứ tiếp tục lẹt đẹt ở nhóm chạy trốn suất xuống hạng. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì họ cần một HLV trưởng có kinh nghiệm ở đấu trường quốc nội như Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng từng đánh giá cao những cầu thủ HAGL.

    Cuối cùng, điểm yếu của HAGL nằm ở khâu phòng ngự khi họ luôn là đội bóng nằm trong top những đội để lọt lưới nhiều nhất trong 2 mùa giải đã qua, họ cần phải cải thiện vấn đề này chứ không phải dùng biện pháp hai ngoại binh tạm thời như bây giờ. Vì thế, phương pháp tối ưu nhất cho việc này là bầu Đức nên mời Hữu Thắng về, bởi cựu HLV ĐT Việt Nam là cầu thủ từng chơi ở vị trí trung vệ.

    Nhưng tất cả cơ sở trên chỉ là giả thiết cho việc Hữu Thắng sẽ trở thành HLV trưởng HAGL mà thôi, nhưng trong cuộc sống luôn có sự biến đổi khôn lường mà có lúc chúng ta tưởng chừng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, không có điều gì là không thể.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:30 19/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...