MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Hữu Thắng “chết” vì mê bóng đá đẹp

    14:36 Thứ sáu 25/08/2017 | 1

    Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với nòng cốt là lứa HAGL JMG sở hữu lối chơi hoa mỹ, ban bật đẹp mắt. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra là liệu lối chơi này có còn phù hợp với ĐT Việt Nam lúc này hay không?

    Quân số HAGL góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam dự SEA Games 29 có tới phân nửa. Điều này cho thấy HLV Hữu Thắng muốn xây dựng đội bóng có lối chơi bài bản và hoa mỹ. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã thành công khi đội nhà trình diễn thứ bóng đá đẹp khiến truyền thông các nước bị chinh phục.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng thất bại vì quá phụ thuộc vào lối chơi của HAGL.

    Song, SEA Games 29 không phải nơi ưu ái với những đội bóng chơi cống hiến. Một đội bóng để đạt được mục tiêu đôi lúc phải thi đấu mánh khóe, phản bội lại triết lý của mình. U22 Việt Nam không có được điều này, còn hai đối thủ Indonesia và Thái Lan lại cho thấy sự bản lĩnh và quá khôn khéo.

    Biết khó đá đôi công với Việt Nam, người Indonesia dùng lối chơi bạo lực để tìm kiếm trận hòa quý giá. Hôm qua, U22 Thái Lan đá không đẹp như đã từng, nhưng có thừa sự hiệu quả. Họ trừng phạt đáng kể mọi sai lầm, dù nhỏ nhất của đối phương. Từ Indonesia đến Thái Lan, họ biết cách đạt được điều mình muốn.

    Trao đổi với báo chí trước trận đấu với U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận định: "Điều làm tôi lo nhất là U22 Việt Nam không biết làm thế nào để tổ chức phòng ngự. Chúng ta chỉ cần hòa Thái Lan sẽ đi tiếp, nhưng chơi làm sao mới có được mục tiêu đề ra mới khó."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U22 Việt Nam rất khó đá trước những đối thủ có lối đá thực dụng và dựa vào sức mạnh.

    Hồi đầu năm, tại vòng 1 V-League 2017, CLB HAGL để thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng trong 90 phút mà họ đã bị HLV Lê Huỳnh Đức đọc vị. Biết HAGL có lối chơi dựa trên kiểm soát bóng, ông bố trí chiến thuật phòng ngự phản công cho đội nhà, khiến HAGL dù ban bật rất đẹp nhưng vẫn trắng tay.

    Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức nói một câu rất ý nghĩa: "Phương án nào hiệu quả hơn, tôi sẽ chọn phương án đó. Khi Gaston Merlo xuất hiện trên sân, Đà Nẵng chỉ cần chơi tạt cánh đánh đầu sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Bóng đá bây giờ là đơn giản mà hiệu quả, chứ không phải đá đẹp mà thua".

    Các đội vào bán kết đang làm rất tốt điều Lê Huỳnh Đức nói."Gặp Lào, chúng tôi có chiến thắng không mấy đẹp mắt. Nhưng nhìn chung điều đó vẫn ổn. Miễn là đội bóng có được chiến thắng," HLV Ong Kim Swee, được mệnh danh "Mourinho Đông Nam Á" nhờ lối chơi đặt tính hiệu quả lên đầu, trả lời báo chí.

    Nhìn lại V-League 2017, không ai phủ nhận HAGL chơi đẹp, xem sướng mắt với nhiều pha ban bật tốc độ. Nhưng họ đang ở đâu sau 16 vòng đấu? Đó là vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Vậy ra, chơi hoa mỹ không bằng thực dụng. Từ HAGL tới U22 Việt Nam, các cầu thủ đều không học được điều đó.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:10 25/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...