MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • HLV trưởng Viettel phàn nàn về án phạt của Hà Nội FC

    23:32 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Hải Biên đã có những phàn nàn về việc các cầu thủ Viettel thi đấu khi không có khán giả do án phạt của Hà Nội FC.

    Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết, trong hiệp 1, CLB Viettel đã nhập cuộc khá tốt, triển khai lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh và có được hai bàn thắng dẫn trước.

    HLV Nguyễn Hải Biên đánh giá gì về các

     HLV Nguyễn Hải Biên than phiền về việc các cầu thủ thi đấu không có sự cổ vũ của khán giả. Ảnh: Minh Anh.

    Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò của ông đã mắc phải điểm yếu từ việc thiếu kinh nghiệm và chịu áp lực kém so với CLB Hà Nội FC. Bên cạnh đó, bàn thua sớm đầu hiệp cùng tấm thẻ vàng thứ 2 của Trọng Hoàng và bàn thắng gỡ hòa của Quang Hải đã dẫn đến việc cầu thủ bị sa sút tinh thần, không giữ được nhịp độ trận đấu như hiệp 1.

    "Rõ ràng bàn thua sớm và tình huống Trọng Hoàng bị thẻ vàng thứ 2 cùng việc Quang Hải thực hiện tốt quả đá phạt đã khiến chúng tôi bị tâm lí. Nhưng đấy là bài học cho tất cả cầu thủ của chúng tôi." HLV Nguyễn Hải Biên nói.

     - Bóng Đá

    Viettel để Hà Nội FC lội ngược dòng và nhận thất bại với tỉ số 2-5. Ảnh: Minh Anh.

    Do Hà Nội FC nhận phải án phạt của vòng 22, vì thế ở trận đấu này không có sự cổ vũ của khán giả. Đánh giá về sự việc này, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết: "Tôi nghĩ ở một trận đấu thuộc giải vô địch cao nhất của Quốc gia mà không có khán giả thì không khác gì đấu tập, các cầu thủ tập luyện là để thi đấu cho khán giả. Có khán giả họ mới có thể chơi thăng hoa. Nếu không có khán giả, cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý."

    Cũng theo vị HLV này, sau thất bại trước Hà Nội FC, vị trí của Viettel càng gặp nguy hiểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Vì thế mà CLB sẽ tập trung vào từng trận một, đặc biệt là trận gặp B.Bình Dương ở vòng 24 và sẽ cố gắng trụ hạng.

    Minh Anh | 22:25 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...