MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • HLV Thái Lan đối diện nguy cơ bị sa thải sau Asian Cup 2019

    14:44 Thứ ba 01/01/2019

    Trước thềm Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan đối diện sức ép lớn bởi nếu không thành công ông có thể bị FAT sa thải.

    Sau thất bại ở AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan đang đối diện với sức ép lớn tại Asian Cup 2019. Bởi nếu không thể cùng các học trò vượt qua vòng bảng tại giải đấu ở UAE, HLV Milovan Rajevac sẽ bị sa thải.

    Theo đó, trong bài phát biểu trước báo giới mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung đã lên tiếng cảnh báo HLV người Serbia: “HLV Milovan Rajevac và đội ngũ huấn luyện đã nhận các chỉ thị rõ ràng. Chúng tôi hy vọng ĐTQG sẽ vượt qua vòng bảng giải đấu sắp tới. Đó là nhiệm vụ tiên quyết với đội bóng, nếu vượt qua thành tích ấy, đó có thể xem là sự thành công đối với họ. Các mục tiêu đã được đặt ra trong hợp đồng và HLV Milovan Rajevac hiểu rõ điều đó."

    HLV Thái Lan đối diện nguy cơ bị sa thải sau Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     HLV Milovan Rajevac đang đối mặt với áp lực khá lớn.

    Trong chia sẻ này, ông Poompunmuang cũng bất ngờ tiết lộ vừa bổ nhiệm cựu trợ lý ĐT Serbia tại World Cup 2010, Julio Cesar Moreno vào vị trí chuyên gia phân tích tại ĐT Thái Lan: “Ông ấy sẽ đóng vai trò phân tích các trận đấu và cầu thủ. Tôi hi vọng ông ấy sẽ đóng góp tích cực cho đội bóng. Julio là người có nhiều kinh nghiệm quốc tế và điều đó sẽ có ích cho ĐTQG đặc biệt là trong việc phân tích các cầu thủ và đội bóng đối thủ.”

    "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng nhiệm vụ tại Asian Cup sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Đó sẽ là giải đấu khó khăn và không dễ để các cầu thủ đáp ứng hoàn hảo yêu cầu từ người hâm mộ. Mọi cầu thủ cần quyết tâm thi đấu để có kết quả tốt tại giải Asian Cup sắp tới”, Chủ tịch Somyot Poompanmoung cho biết thêm.

    Trước sức ép về thành tích tại Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac cũng thể hiện quyết tâm cao tại giải đấu tổ chức tại UAE từ ngày 5/1 tới đây. Phát biểu với báo giới, vị chiến lược gia người Serbia cho biết: "Chúng tôi sẽ cạnh tranh tại giải đấu số 1 của bóng đá châu Á. Chúng tôi rất hưng phấn dù biết rằng sẽ có nhiều thử thách. Hi vọng cả đội sẽ có được kết quả như mong muốn.”

    HLV Milovan Rajevac khẳng định mục tiêu cùng các học trò giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu tại giải mặc dù UAE có lợi thế là nước chủ nhà tổ chức giải đấu: “Tại giải đấu này, chúng tôi mong muốn sẽ thắng ở mọi trận đấu bởi đó đều sẽ là những trận đấu rất quan trọng. Ở vòng bảng, đối thủ mạnh nhất chắc chắn sẽ là UAE khi họ có lợi thế sân nhà."

    Cùng với ông thầy của mình, phát biểu với báo giới, đội trưởng đội tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda cũng khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng. Ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài của ĐT Thái Lan cho biết: "Chúng tôi đều khao khát vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần phải làm quen với thời tiết và các điều kiện khác trước khi chính thức bước vào thi đấu. Dù từng góp mặt tại giải đấu này cách đây 12 năm nhưng khi ấy, tôi chưa thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Bây giờ, đội đã có nhiều cái tên chất lượng và tôi cũng đã sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn trước."

    Vào hôm qua (31 tháng 12), “Đàn voi chiến” đã chính thức di chuyển đến UAE và sẽ có trận đấu kín với đối thủ Oman trước khi tham dự Asian Cup 2019. Tại giải đấu ở UAE, đội tuyển Thái Lan sẽ nằm chung bảng với UAE, Ấn Độ và Bahrain. Họ sẽ đá trận ra quân với Ấn Độ vào ngày 6/1.

    Nam Anh | 09:30 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...