MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Tuyển Thái Lan bổ nhiệm chuyên gia từng làm việc ở World Cup

    13:35 Thứ sáu 28/12/2018

    Trước thềm Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan tăng cường sức mạnh cho ban huấn luyện bằng cách bổ nhiệm chuyên gia phân tích người Chile, Julio Cesar Moreno.

    Chuyên gia Moreno là cộng sự cũ của huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac trong màu áo đội tuyển Serbia dự World Cup 2010. Từ bây giờ, ông Moreno sẽ nhận công việc phân tích đối thủ và thông số chuyên môn của các thành viên ở tuyển Thái Lan.

    Ông Moreno chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á: “Tôi vinh dự khi có cơ hội làm việc ở tuyển Thái Lan, đội bóng nổi tiếng và có lượng cổ động viên đông đảo.”

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Moreno sẽ đồng hành cùng tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019.

    Ông tiếp lời: Ngoài việc cung cấp thông tin chi tiết của các đối thủ, nhiệm vụ của tôi là đưa ra ý kiến cho HLV. Với bề dày kinh nghiệm và từng có dịp làm việc cùng HLV Rajevac trước đây, tôi tự tin mình có thể làm tốt công việc. Hy vọng khả năng của tôi sẽ giúp một phần cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan.”

    Chuyên gia Moreno đã có 18 năm kinh nghiệm trong nghề. Moreno phân tích đối thủ bằng các đoạn băng ghi hình, số liệu và những thông tin mà cá nhân ông có được. Trong bóng đá, chuyên gia phân tích được ví như “mắt thần” của mỗi đội. Vì thế, việc tuyển Thái Lan thành hay bại ở Asian Cup 2019 sẽ có dấu ấn nhất định từ chuyên gia Moreno.

     - Bóng Đá

     Sau thất bại ở AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan quyết tâm tỏa sáng tại Asian Cup 2019.

    Ở chiến dịch vòng bảng Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan nằm bảng A cùng các đối thủ Bahrain, Ấn Độ và chủ nhà UAE. Chuyên gia Moreno từng có 4 năm làm việc tại U23 và đội tuyển Qatar, nên không xa lạ với các nền bóng đá Bahrain hay UAE - những đội tuyển thuộc khu vực Tây Á.

    “Voi chiến” chơi trận ra quân gặp Bahrain lúc 18h00 ngày 10/1, sau đó lần lượt gặp đội chủ nhà UAE và Ấn Độ. Ở giải đấu số 1 châu lục, tuyển Thái Lan mang đến UAE đội hình mạnh nhất. Riêng trường hợp của thủ môn số 1 Kawin Thamsatchanan không may dính chấn thương, nên chắc chắn chia tay Asian Cup 2019.

    Viết Tuệ | 11:40 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...