MỚI NHẤT :
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • HLV Shin Tae-yong thán phục 1 điều về “phù thủy” Park Hang-seo

    23:18 Thứ năm 26/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Indonesia quyết đeo đuổi mô hình thành công của bóng đá Việt Nam khi ký hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong.

    Sẽ không ngoa nếu nói bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là bảng đấu khốc liệt nhất. Trước đó HLV Bert van Marwijk đã bị Liên đoàn bóng đá UAE sa thải khi đội tuyển nước này rớt xuống vị trí áp chót bảng G. Điều đáng nói là tướng Marwijk từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010.

    Với việc ông Shin Tae-yong “cập bến” xứ vạn đảo, bảng G tiếp tục là nơi "ngọa hổ tàng long" với 3 nhà cầm quân đẳng cấp World Cup: Akira Nishino (Thái Lan), Park Hang-seo (Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia). Báo chí Hàn Quốc tiết lộ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) từng tiếp cận “phù thủy” Park Hang-seo đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhưng tướng Park chỉ muốn gắn bó cùng bóng đá Việt Nam nên PSSI chuyển sang phương án Luis Milla và Shin Tae-yong.

     - Bóng Đá

     Tướng Park và HLV Shin Tae-yong.

    Trong cuộc trao đổi với truyền thông, chiến lược gia Shin Tae-yong thừa nhận Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chọn ông nắm Tim Garuda một phần nhờ vào “hiệu ứng” Park Hang-seo cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. HLV Shin Tae-yong cho biết rất thán phục người đồng hương Park Hang-seo: Indonesia bị kích thích vì những chiến tích của ông Park tại Đông Nam Á. Nếu HLV Park Hang-seo không trở thành hiện tượng ở khu vực, Indonesia đã không muốn ký hợp đồng với một chiến lược gia người Hàn Quốc như tôi”.

    Ông Shin Tae-yong dẫn dắt Hàn Quốc chinh chiến tại World Cup 2018. Chiến tích chấn động nhất mà tướng Shin cùng các học trò thực hiện được là quật ngã đội tuyển Đức với tỷ số 2-0. Chia sẻ về lý do chọn Indonesia, ông Shin cho biết: “Nếu vì tiền lương, tôi đã chọn làm việc cùng các câu lạc bộ. Tôi hy vọng sẽ có thể nâng tầm đẳng cấp cho Indonesia. HLV Park Hang-seo đang làm rất tốt cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tất nhiên tôi cũng muốn làm điều tương tự cùng bóng đá Indonesia”.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia của HLV Shin Tae-yong vào ngày 4/6/2020.

    Truyền thông xứ vạn đảo cho biết HLV Shin Tae-yong sẽ cùng lúc dẫn dắt U20, U23 và đội tuyển quốc gia Indonesia. Hợp đồng giữa tướng Shin và PSSI kéo dài trong 3 năm. Mục tiêu trước mắt của Tim Garuda là AFF Cup 2020 và U20 World Cup 2021 – giải đấu mà Indonesia là nước chủ nhà.

    Ngày 4/6/2020, HLV Shin Tae-yong sẽ có cuộc đối đầu với người đồng hương Park Hang-seo khi Việt Nam chạm trán Indonesia tại Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022. Hiện tại Indonesia đang cầm đèn đỏ chưa giành được điểm nào trong khi Việt Nam chiếm đỉnh bảng với 3 thắng, 2 hòa, bỏ túi 11 điểm.

    Gia Minh | 22:48 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...