MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Alex Ferguson của Hàn Quốc" gửi chiến thư đến thầy trò HLV Park Hang-seo

    20:54 Thứ ba 24/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV trưởng Hàn Quốc Kim Hak Bum vừa có động thái "nắn gân" U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết giải châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

    Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng, sẽ quyết định 3 suất đại diện cho châu Á giành quyền dự Olympic Tokyo cùng nước chủ nhà Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên mà những “ông kẹ” châu lục đều cử binh hùng tướng mạnh đến Thái Lan, khẳng định đặt tham vọng đoạt vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

    U23 Hàn Quốc được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách tại giải đấu năm nay. Đoàn quân của HLV Kim Hak Bum rơi vào bảng C tử thần cùng đương kim vô địch Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Cuộc chiến giành 2 vị trí đầu bảng này sẽ nảy lửa và không khoan nhượng. Chia sẻ với báo chí xứ kim chi hôm nay, tướng Kim Hak Bum cho biết: “Hàn Quốc đụng độ những đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi biết cách vượt qua họ. U23 Hàn Quốc chẳng có gì phải sợ hãi, chúng tôi nếu muốn giành suất dự Olympic Tokyo phải quật ngã các đối thủ”.

     - Bóng Đá

    HLV Kim Hak Bum tự tin sẽ cùng U23 Hàn Quốc giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

    U23 Hàn Quốc sớm chạm trán binh đoàn Rồng Vàng tại vòng tứ kết là kịch bản mà người hâm mộ xứ kim chi và Việt Nam đều không muốn xảy ra. Trả lời báo chí Hàn Quốc, Ông Kim Hak Bum tự tin “nắn gân” U23 Việt Nam: Chẳng có gì to tát nếu đụng độ Việt Nam. Chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ để giành vé dự Olympic”. Trước đó khi được hỏi về viễn cảnh đối đầu đội bóng quê hương Hàn Quốc ở tứ kết, HLV Park Hang-seo khôn ngoan né tránh chủ đề nhạy cảm này khi cho biết: “U23 Việt Nam đặt mục tiêu cho từng trận đấu. Chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng trước tiên, sau đó tùy đối thủ, tôi sẽ có tính toán hợp lý cho giai đoạn knock-out”.

    HLV Park Hang-seo luôn nhận cái kết đắng khi đối đầu với đội bóng quê nhà. Trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2018, Việt Nam để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2 dù sớm có bàn thắng dẫn trước của Nguyễn Quang Hải. Đến Asiad 2018, Olympic Việt Nam cũng bị Hàn Quốc quật ngã với kết quả 1-3 tại trận bán kết. Sau đó thầy trò tướng Kim Hak Bum giành chức vô địch Asiad 2018 trong khi Việt Nam đoạt hạng 4 sau khi để thua Olympic UAE sau loạt đấu súng trên chấm 11m.

     - Bóng Đá

     Tướng Park vẫn chưa thắng đội bóng quê hương trong 2 lần chạm trán gần nhất.

    Được biết HLV Kim Hak Bum đã sang châu Âu thuyết phục những CLB tại lục địa già tạo điều kiện để cầu thủ Hàn Quốc trở về đá giải U23 châu Á 2020. Quả bóng Vàng U20 World Cup 2019 Lee Kang-in (Valencia), Paik Seung-ho (Darmstadt 98), Jung Woo-yeong (Freiburg) là 3 át chủ bài mà HLV Kim Hak Bum muốn có trong đội hình U23 Hàn Quốc dự giải châu Á 2020.

    Gia Minh
    Chia sẻ

    Loading...