MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • HLV Phan Thanh Hùng trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

    16:39 Thứ hai 18/09/2017 | 2

    Trao đổi với báo chí trong nước sau trận hòa với Sài Gòn FC, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định các HLV nội không thua kém với thầy ngoại và thậm chí còn sẵn sàng ngồi ghế nóng do Hữu Thắng để lại.

    Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, Lãnh đạo VFF đang gấp rút tìm kiếm những ứng viên ngồi vào chiếc ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Hiện VFF sẵn sàng đàm phán với những HLV nội và HLV ngoại tiềm năng.

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với các ứng viên, lãnh đạo VFF đã đề ra 5 tiêu chí quan trọng với những ứng viên. Bên cạnh đó, VFF cũng đã thống nhất để HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong năm 2012

    Hiện có nhiều ý kiến cho rằng để bóng đá Việt Nam phát triển, VFF cần thuê những chuyên gia ngoại giỏi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bởi thời gian qua những thầy nội được trao cơ hội đều chưa để lại nhiều thành tích. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước sau trận đấu tại vòng 18 Toyota V.League 2017, cả HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn và Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đều ủng hộ phương án sử dụng HLV nội ở đội tuyển Việt Nam.

    HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC cho biết: "Với rất nhiều HLV đã đi qua tuyển Việt Nam, và cá nhân tôi khi là tuyển thủ cũng có cơ hội làm việc với nhiều HLV ngoại. Ở thời điểm đó, HLV ngoại có trình độ chuyên môn tốt hơn HLV nội, tiếp cận được lối đá khoa học hơn. Nhưng giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm các HLV nội có chuyên môn không hề kém HLV ngoại và vẫn có thể làm tốt công việc ở tuyển Việt Nam." HLV Đức Thắng mong muốn các cấp lãnh đạo nên trao cho chiến lược gia trong nước một cơ chế, sự phối hợp đồng bộ từ trên xuống và cái hợp tác của các CLB để cùng nhau xây dựng một hệ thống tốt.

    Cùng quan điểm với cựu danh thủ CLB Thể Công, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh cho rằng trình độ HLV nội hiện tại không hề thua kém so với HLV ngoại. Thậm chí HLV Phan Thanh Hùng còn để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu nhận được lời đề nghị từ VFF. Theo đó, khi được hỏi có muốn trở lại dẫn dắt ĐTQG Việt Nam hay không, vị thuyền trưởng của Than Quảng Ninh nói: "Đó luôn là giấc mơ với tôi. Thời gian qua, tôi thấy các cầu thủ trẻ của Việt Nam chơi rất hay, thi đấu thuyết phục. Chúng ta chỉ thất bại vì thiếu may mắn thôi."

    Trong quá khứ HLV Phan Thanh Hùng từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 9/2012 sau khi VFF chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã đệ đơn từ chức lên lãnh đạo VFF và được chấp nhận. Dưới thời của HLV Phan Thanh Hùng, ĐT Việt Nam đã thi đấu 14 trận đấu với kết quả: thắng 5 trận, hòa 5 trận, thua 4 trận, ghi được 14 bàn thắng và để thủng lưới 12 bàn.

    Hoàng Anh | 15:21 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...