MỚI NHẤT :
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • HLV Phan Thanh Hùng: 'Than Quảng Ninh không "buông" trước Hà Nội'

    13:26 Thứ năm 23/11/2017

    Những ngày qua, câu chuyện Than Quảng Ninh sẽ đá hết mình hay không đá trước Hà Nội ở lượt trận cuối V-League được bàn tán nhiều trong dư luận. Thế nhưng HLV Phan Thanh Hùng khẳng định ông và các học trò sẽ “không quan tâm những gì người ta nói”, mà tập trung vào trận đấu với mục tiêu 3 điểm.

    - *PV: Ở lượt cuối V-League 2017, Hà Nội thắng Than Quảng Ninh là bảo vệ ngôi vô địch, người ta đang chờ xem ông cùng học trò sẽ tiếp đội khách như thế nào... 

    - HLV Phan Thanh Hùng: Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, nhưng tôi khẳng định Than Quảng Ninh vẫn còn mục tiêu ở mùa giải năm nay. Chúng tôi cũng đặt quyết tâm giành 3 điểm trận này để có mặt trong tốp 3 chung cuộc. Tấm HCĐ là mục tiêu mà toàn đội đang hướng tới.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng khẳng định Than Quảng Ninh vẫn còn mục tiêu là giành HCĐ.

    - Nhưng có những dự đoán rằng, trước một Hà Nội khí thế đang lên rất cao, Than Quảng Ninh khó ngăn được đội bóng của bầu Hiển tiếp tục giữ cúp?

    - Như tôi đã nói ở trên, đội nào chơi tốt hơn, mắc ít sai lầm và tận dụng cơ hội sẽ là người giành chiến thắng. Những lần đối đầu gần đây giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội có thắng, có thua, có hoà, và trận đấu tới chúng tôi sẽ phải tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả tốt nhất.

    - Ông nghĩ sao khi nhiều người nói rằng Than Quảng Ninh sẽ giúp Hà Nội vô địch?

    - Ai nói gì kệ họ thôi. Đây là trận đấu cả mùa giải của Than Quảng Ninh và chúng tôi cũng muốn tri ân người hâm mộ trước khi giải đấu khép lại.

     - Bóng Đá

     Trận Than Quảng Ninh vs Hà Nội hứa hẹn rất gay cấn.

    - Như vậyThan Quảng Ninh sẽ đóng vai người phán xử, thưa ông?

    - Tôi không quan tâm tới chuyện phán xử gì cả, mà chỉ quan tâm tới việc đội bóng sẽ chuẩn bị như nào và thi đấu ra sao trận tới. Còn tôi luôn nói với học trò là đã ra sân thì phải thi đấu hết mình, còn kết quả như thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận vì đó là bóng đá.

    - Ở mùa giải năm nay có thời điểm Than Quảng Ninh có cơ hội rất lớn để đua tranh ngôi vô địch nhưng đã không tận dụng được, ông nghĩ sao về điều này?

    - Thực sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ cần một trận thua thôi cũng khiến cơ hội trôi đi mất. Đó là bài học với bất cứ đội bóng nào chứ không riêng gì Than Quảng Ninh.

    Xin cảm ơn ông!

     - Bóng Đá

     BXH V-League trước lượt cuối

    Song Ngư | 10:41 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...