MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • HLV Park Hang-seo tự tin giúp bóng đá Việt Nam phát triển

    16:06 Thứ tư 04/10/2017

    Trước khi có buổi ra mắt chính thức đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/10 tới, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu tự tin giúp nền bóng đá Việt Nam phát triển.

    Những ngày cuối tháng 9/2017, VFF đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Park Hang-seo. Vị chiến lược gia 58 tuổi người Hàn Quốc sẽ có buổi ra mắt chính thức ở đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/10 tới đây.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo sẽ có buổi ra mắt chính thức ở ĐT Việt Nam vào ngày 14/10 tới.

    Trước khi có buổi ra mắt chính thức ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ có dịp xem giò cẳng các học trò khi dự khán trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới. Nếu ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, đây sẽ là món quà ý nghĩa của các tuyển thủ và của cả HLV Mai Đức Chung dành tặng cho tân HLV đội tuyển Việt Nam bởi chiến thắng này sẽ giúp ĐT Việt Nam rộng cửa giành cho mình tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2019 tới đây.

    Dù thừa nhận không biết nhiều về nền bóng đá Việt Nam tuy nhiên, trong phát biểu của mình với báo chí mới đây, HLV Park Hang-seo khẳng định có đủ sự tự tin giúp phát triển nền bóng đá Việt Nam nên mới nhận lời đề nghị từ VFF: “Có thể không ít người hoài nghi về khả năng huấn luyện của tôi khi thành tích của các CLB Hàn Quốc mà tôi dẫn dắt sau này không tốt như lúc làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink và dẫn dắt tuyển U23 Hàn Quốc. Nhưng nếu không tự tin về khả năng của mình, tôi sẽ không ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với một môi trường mới hoàn toàn như thế”.

    Vị chiến lược gia 58 tuổi khẳng định sẽ mang những kinh nghiệm học hỏi được từ World Cup 2002 để từng bước giúp phát triển nền bóng đá Việt Nam: “Là người có kinh nghiệm ở World Cup nhờ từng làm trợ lý số một cho HLV Guus Hiddink năm 2002, giờ đây tôi muốn đem những kinh nghiệm đó đến với đội tuyển Việt Nam”.

    Đức Văn | 14:54 04/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...