MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam

    07:39 Thứ sáu 22/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã nêu rõ lý do vì sao ông chọn Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games.

    Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30 tại Philippines. Trong 2 ngày qua, các cầu thủ U22 Việt Nam đã vào TP.HCM và tập làm quen trên sân cỏ nhân tạo.

    HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam.

    Hôm qua (21/11), vị chiến lược gia người Hàn đã có buổi tiếp xúc truyền thông và trả lời một số câu hỏi. Trong đó, ông rất hiểu khao khát có được tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của NHM Việt Nam: "SEA Games đã được tổ chức 29 lần nhưng Việt Nam chưa từng giành huy chương vàng ở môn bóng đá nam. Thế nên NHM Việt Nam rất chờ đợi tấm huy chương vàng ở giải đấu tới. Tôi và các cầu thủ hiểu rõ khát khao này như thế nào. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều này."

    Vừa qua, BHL U22 Việt Nam cũng đã công bố "ban cán sự" của đội trong chiến dịch sắp tới. Theo đó Nguyễn Quang Hải sẽ mang băng đội trưởng, Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Thanh Thịnh là 2 đội phó.

    Lý giải về việc lựa chọn "Hải con" thay vì 1 trong 2 cái tên ngoài tuổi 22 là Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng, thầy Park cho hay: "Hầu hết các cầu thủ dự SEA Games tới đều ở lứa U22. Bởi vậy, tôi chọn Quang Hải làm đội trưởng cũng hợp lý thôi. Thêm nữa cậu ấy từng đảm nhận vai trò này tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3."

    Đăng Huy | 07:35 22/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...