MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • HLV Park Hang-seo thừa nhận áp lực tại SEA Games 30

    18:06 Thứ năm 21/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước buổi tập của ĐT U22 Việt Nam chiều 21/11, HLV Park Hang-seo là người trả lời truyền thông về các vấn đề trước thềm SEA Games 30.

    Theo đó, tại kỳ Đại hội sắp tới, HLV Park Hang-seo đã trao băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải, nói về việc lựa chọn này, HLV người Hàn Quốc cho biết: “Trước đây vòng loại U23 châu Á Quang Hải cũng là đội trưởng. Ở SEA Games lần này chúng ta có 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, nhưng do có nhiều cầu thủ U22 nên bầu Quang Hải là đúng."

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo chịu áp lực trước thềm SEA Games 30.

    Đánh giá giá về sự trưởng thành của các cầu thủ U22 Việt Nam trong thời gian qua, HLV người Hàn Quốc nhận định, do có vòng loại World Cup 2022 nên ông phải giao cho trợ lý làm nhưng thỉnh thoảng vẫn có kiểm tra và trao đổi với trợ lý. Tại SEA Games 30 sắp tới, môn bóng đá nam sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, đây sẽ là khó khăn cũng như thử thách của các đội bóng. Chia sẻ về những vấn đề này, vị chiến lược gia sinh năm 1959 cho biết: “Về chuyện sân cỏ nhân tạo, chúng ta biết là các đội khách cũng giống ta, chúng tôi đã tập trung sớm, có thời gian thích ứng với sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lối chơi, kỹ năng xử lý bóng, nhưng tôi nghĩ rằng đội đã chuẩn bị tốt.”

    Cũng nói về sức ép của mục tiêu SEA Games 30, HLV Park Hang-seo thừa nhận áp lực cho các trận đấu sắp tới.

    “Theo tôi biết người dân Việt Nam rất chờ đợi HCV tại SEA Games 30 vì chúng ta chưa có lần nào vô địch. Chúng tôi và nhân dân Việt Nam chờ đợi điều này nên đội sẽ nỗ lực hết sức.” HLV người Hàn Quốc nói.

    Minh Anh | 16:25 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...