MỚI NHẤT :
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • HLV Park Hang-seo nghỉ Tết vẫn kịp dự khai mạc V-League

    19:12 Chủ nhật 18/02/2018

    VFF cho biết HLV Park Hang-seo sẽ được nghỉ ngơi ở quê nhà Hàn Quốc đến hết ngày 9-3 rồi quay lại dự khán V-League 2018.

    Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam ngay đầu tháng 3. Tuy nhiên, mới đây Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ quay trở lại vào ngày 9-3 để ông có thêm thời gian bên người thân.

    HLV Park Hang-seo sẽ dự khán 2 vòng đấu đầu tiên V-League 2018 để tuyển quân nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam và Jordan ở lượt trận cuối bảng C vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 27-3 trên sân khách. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam chỉ thi đấu mang tính thủ tục vì đã giành vé dự VCK Asian Cup.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo gặp lại HLV Hiddink trước Tết nguyên đán Việt Nam.

    Cũng như bao đồng nghiệp và các học trò tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để cùng gia đình đón Tết tại quê nhà cũng như tận hưởng cho mình một kỳ nghỉ thật thoải mái, sau chiến công giúp U23 Việt Nam vào đến VCK U23 châu Á 2018 cách đây không lâu. Điều khá thú vị là HLV Park Hang-seo đã gặp lại "sếp cũ" Guus Hiddink khi nhà cầm quân người Hà Lan sang Hàn Quốc để giao lưu cùng một số đội bóng theo lời mời của LĐBĐ Hàn Quốc. Cả hai từng cộng tác trong chiến dịch World Cup 2002, nơi đồng chủ nhà Hàn Quốc gây sốc khi vào đến bán kết.

    Hai nhà cầm quân đã có hơn một giờ trò chuyện rất vui vẻ trước khi ông Park Hang-seo chia tay để về nghỉ ngơi. Vì đã chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2019 nên nhiệm vụ của HLV Park là rà soát lại lực lượng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ để hướng đến mục tiêu xa hơn là ASIAD 18 tại Indonesia vào cuối tháng 8. Tiếp đến là đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, giải đấu mà chuyên gia 61 tuổi đặt mục tiêu vô địch.

    * Ảnh: Mộc Nghênh

    Anh Dũng | 16:40 18/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...