MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • HLV Park Hang-seo gọi thêm 6 viện binh, sẵn sàng chinh phục Asian Cup 2019

    09:56 Thứ hai 17/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố 6 cái tên được gọi bổ sung cho chiến dịch Asian Cup 2019. Trong đó, HAGL đóng góp đến 3 cái tên.

    Sau hành trình xưng vương tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể nghỉ ngơi khi trước mắt là VCK Asian Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 01/2019. Sau trận chung kết lượt về trước Malaysia, các tuyển thủ được nghỉ "xả hơi" trong 4 ngày, còn với thầy Park, ông đã bắt đầu cho những viên gạch đầu tiên cho giải đấu tầm châu lục sắp tới.

    Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo gọi thêm 6 viện binh - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo gọi đến 5 cầu thủ của U21 Việt Nam tuyển chọn cho đợt bổ sung lần này. Ành: Khả Hoà.

    Mới đây, vị thuyền trưởng người Hàn đã quyết định triệu tập bổ sung 6 gương mặt để có thêm sự lựa chọn và tạo không khí cạnh tranh cho đội tuyển. Cụ thể, danh sách bao gồm: Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) và Ngô Tùng Quốc (XSKT. Cần Thơ). Trong đó ngoài Minh Vương, 5 gương mặt còn lại đều vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U21 Việt Nam tuyển chọn tại U21 Quốc tế 2018. Và người tiến cử cho thầy Park không ai khác, đó là GĐKT Jurgen Gede.

    Nhìn vào những cái tên này, có thể thấy, nhà cầm quân 59 tuổi đang muốn tìm ra phương án tối ưu, trám vào vị trí của Trần Đình Trọng để lại do anh không thể kịp hồi phục chấn thương để tham dự giải đấu này. Và bên cạnh đó, ông cũng có những tính toán ở những vị trí khác.

    1. Hàng tiền đạo: Đinh Thanh Bình

    Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Đinh Thanh Bình sớm thể hiện được tài năng của mình và gặt hái nhiều thành tựu ở các tuyển trẻ. Đầu tiên vào năm 17 tuổi, anh đã được thầy Guillaume Graechen điền tên tham dự giải U21 Quốc gia 2015, tuy nhiên ở giải đấu đó anh chỉ ngồi dự bị cho những Công Phượng, Văn Toàn.

    Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo gọi thêm 6 viện binh - Bóng Đá

     Đinh Thanh Bình hứa hẹn sẽ tạo một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Khả Hoà.

    Đến 2016, anh được đôn lên đội 1 và đá 7 trận ở V-League (trong đó có 1 trận đá chính). Sau đó, anh được gọi vào thành phần của U20 Việt Nam vào năm 2017. Nửa cuối mùa giải 2018 vừa qua, Thanh Bình được bầu Đức mang cho Viettel mượn để có nhiều cơ hội ra sân thể hiện mình hơn.

    Việc gọi Thanh Bình có thể nhận ra rằng HLV Park Hang-seo đang hướng đến những trung phong dũng mãnh, tỳ đè và giàu thể lực. Tiền đạo sinh năm 1998 sẽ cạnh tranh cùng Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh.

    2. Hàng tiền vệ: Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương

    Việc triệu tập 2 cái tên từ HAGL cho hàng tiền vệ cho thấy thầy Park muốn tăng cường sức sáng tạo và cơ động. Khi mà Trần Minh Vương từ lâu đã chiếm được lòng tin của vị HLV người Hàn, đặc biệt là bàn thắng xuất thần trên chấm phạt ở trận bán kết Asiad 2018 gặp Olympic Hàn Quốc.

    Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo gọi thêm 6 viện binh - Bóng Đá

     Minh Vương ghi bàn vào lưới Olympic Hàn Quốc tại Asiad 2018.

    Trong khi đó, phong độ chói sáng của Phan Thanh Hậu ở giai đoạn cuối V-League 2018 cũng như tại 2 giải trẻ U21 Quốc gia và U21 Quốc tế vừa qua đã giúp anh lọt vào mắt xanh của vị HLV trưởng ĐTQG.

    3. Hàng phòng ngự: Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Ngô Quốc Tùng

    So với 2 cầu thủ từng có kinh nghiệm quốc tế là Thành Chung (U23 Việt Nam) và Huỳnh Tấn Sinh (cựu U20 Việt Nam) thì Ngô Tùng Quốc là cái tên còn khá khiêm tốn. Năm nay 20 tuổi, Ngô Tùng Quốc trưởng thành từ lò đào tạo PVF, đang trong biên chế của CLB vừa xuống hạng XSKT. Cần Thơ và tăng cường cho B. Bình Dương tại vòng chung kết Giải U21 Quốc gia, đang chơi ấn tượng ở giải U21 Quốc tế 2018.

    Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo gọi thêm 6 viện binh - Bóng Đá

     Thành Chung thi đấu khá ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi tháng Giêng.

    Thành Chung và Tấn Sinh sẽ là 2 gương mặt sáng giá để giúp HLV Park Hang-seo giải được bài toán hóc búa khi thiếu vắng Đình Trọng. Xét về kinh nghiệm trận mạc cùng sự ăn ý với các cầu thủ ở ĐTQG hiện tại, trung vệ Thành Chung nhiều khả năng sẽ là cái tên được chọn.

    Đăng Huy | 09:25 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...