MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HLV Park Hang-seo có nên mạo hiểm với "canh bạc Tuấn Anh" ở King's Cup?

    11:23 Chủ nhật 21/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tuấn Anh đã phần nào lấy lại được cảm giác bóng trong những trận đấu gần đây của HAGL, liệu thầy Park có nên mạo hiểm với canh bạc này?

    Nguyễn Tuấn Anh - cái tên đã làm thổn thức biết bao nhiêu trái tim yêu mến bóng đá đẹp. Chất nghệ sĩ trong từng pha xử lý, sự tinh tế ở những đường chuyền và cả những cú sút xa có độ khó cao đã trở thành thương hiệu của tiền vệ gốc Thái Bình.

    HLV Park Hang-seo có nên mạo hiểm với

     Tuấn Anh trở lại V-League trong trận đấu với Sanna Khánh Hoà ở lượt đấu đầu tiên.

    NHM lại nhớ đến anh với biệt danh "đôi chân pha lê" lột tả được sự lung linh, đẹp mắt của những pha bóng đến từ Tuấn Anh. Nhưng cũng nói lên sự mong manh, dễ vỡ của nó trước những chấn thương dai dẳng. Hơn 1 năm qua, "chàng Nhô" đã lỗi hẹn với VCK U23 châu Á, Asiad, AFF Cup, Asian Cup và gần như cả mùa giải V-League 2018 vì đa chấn thương ở đầu gối.

    Và rồi giờ đây, đầu năm 2019 anh đã trở lại cùng các đồng đội của HAGL và được BHL tin tưởng giao tấm băng đội trưởng của CLB. Trong trận gặp Sanna Khánh Hoà ở trận mở màn V-League, Tuấn Anh tả đột, hữu xông và đóng góp vào chiến thắng 4-1 giòn giã cho đội nhà. Tiếc là ngay sau đó, anh cùng các đồng đội bỗng chốc nhạt nhoà với 3 trận thua liên tiếp (trong đó có 2 trận trên sân nhà) và chỉ mới lấy lại thăng bằng sau chiến thắng 3-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 5 vừa qua.

    Có thể nói, sau khi trở lại, Tuấn Anh vẫn còn một chút rụt rè trong những pha tranh chấp và chưa thể lấy lại được cảm hứng chơi bóng như xưa. Đây là điều phải chấp nhận và dễ dàng được thông cảm vì sau một chấn thương nặng, mất nhiều thời gian hồi phục thì khó đòi hỏi cầu thủ nào có thể tìm lại phong độ như trước. Và điều quan trọng với sô 11 HAGL lúc này là sự bắt nhịp và dần dần cải thiện tình hình.

    HLV Park Hang-seo có nên mạo hiểm với

     NHM Việt Nam đang trông chờ ngày Tuấn Anh trở lại hàng ngũ ĐT Việt Nam.

    King's Cup 2019 đang đến gần, HLV Park Hang-seo và các đồng sự đang hàng tuần đi đến các sân cỏ cả nước để "xem giò" những cầu thủ của bóng đá Việt Nam để hoàn tất danh sách sơ bộ. NHM lại mong chờ 1 cơ hội từ thầy Park trao cho Tuấn Anh vì đã quá lâu chưa thấy được đôi chân tài hoa ấy lả lướt trong màu áo các ĐTQG Việt Nam. Song tất cả vẫn còn là quá sớm.

    Cá nhân tiền vệ sinh năm 1995 cùng từng chia sẻ về việc trở lại cống hiến cho ĐT Việt Nam: "Hiện tại tôi vẫn đang thi đấu và cống hiến cho HAGL. Chỉ cần được ra sân thi đấu thôi cũng đã là niềm vui với tôi rồi. Thế nên, tôi chưa nghĩ đến chuyện trở lại ĐTQG."

    Trong khi đó, người thầy của anh - HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: "Phong độ của Tuấn Anh hiện tại chưa thể đạt mức tốt nhất bởi ai cũng biết cậu ấy mới trở lại sau chấn thương, tôi nghĩ thể lực của cậu ấy vẫn mới đạt 8.5 điểm nếu xét khung điểm 10. Chắc chắn rồi, HAGL luôn tin tưởng tạo điều kiện cũng như để Tuấn Anh được chơi bóng một cách thoải mái nhất trên sân.

    Hy vọng trong thời gian tới Tuấn Anh sẽ trở lại với phong độ và hình ảnh của “nhạc trưởng” khu vực giữa sân. Hiện tại phong độ của HAGL chưa được như mong muốn nên tôi không nghĩ đến việc đề cử cầu thủ cho HLV Park Hang-seo, nhất là trường hợp của Tuấn Anh khi cậu ấy cần thêm thời gian để hồi phục."

    HLV Park Hang-seo có nên mạo hiểm với

     HLV Park Hang-seo chưa thể mạo hiểm với Tuấn Anh ở hành trình tại King's Cup 2019.

    Trước những tâm tư và hiện tình kể trên, rõ ràng NHM Việt Nam cần kiên nhẫn và chờ ngày Tuấn Anh trở lại màu áo ĐTQG. "Dục tốc bất đạt" và khi hoàn toàn lấy lại được cảm giác bóng, thể lực lẫn sự ngẫu hứng, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ còn thi đấu bùng nổ và mang đến những điều tích cực cho tuyến giữa ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 11:03 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...