MỚI NHẤT :
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi vẫn còn cơ hội giành ngôi nhất bảng A"

    21:23 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Dù bị Myanmar cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ 3 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ vẫn giành ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018.

    Sau trận đấu bước vào phòng họp báo HLV Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng với kết quả hòa 0-0, ông nói: "Tôi không hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay, hiệp một chúng tôi chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho đối phương.

    HLV Park Hang-seo:  - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo không hài lòng về kết quả trận đấu. Ảnh: Đình Viên. 

    Tuy nhiên, hiệp 2 chúng tôi đã có những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng bàn thắng vẫn không đến. Tôi nghĩ rằng ở trận đấu hôm nay chúng tôi thiếu một chút may mắn. Chắc chắn những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong hiệp hai sẽ được toàn đội xem lại, phân tích trong những ngày tới để rút kinh nghiệm."

    Trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam có tính chất quyết định đến vị trí thứ nhất của bảng. Vậy nên, thầy trò HLV Park hang-seo nhập cuộc khá thận trọng. Thậm chí chúng ta còn nhường thế trận cho đối phương. Với một điểm có được, ĐT Việt Nam vẫn xếp vị trí thứ 2 cùng 7 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng với Myanmar.

    Nói về mục tiêu giành ngôi nhất bảng A, HLV Park Hang-seo cho biết: "Ở trận đấu cuối cùng chúng ta gặp ĐT Campuchia trên sân nhà, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng bảng, chúng tôi vẫn còn quyền tự quyết về ngôi nhất bảng A trong tay."

    HLV Park Hang-seo:  - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định xem lại băng ghi hình sẽ có ý kiến bàn thắng việt vị của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Trong buổi họp báo, thầy Park cũng từ chối trả lời về bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn: "Tôi thật sự không rõ tình huống Văn Toàn ghi bàn, tôi cần phải xem lại băng ghi hình thì mới có ý kiến."

    Đình Viên (từ Myanmar) | 21:18 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...