MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • HLV Minh Phương nói gì trước thông tin đá ghế thầy ở Long An

    21:09 Chủ nhật 09/04/2017

    BongDa.com.vn Sau trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh, HLV Minh Phương không giấu được nỗi buồn nhưng ông khó chấp nhận được thông tin các học trò muốn đá ghế mình.

    thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh chiều nay, nhưng sau trận đấu HLV Minh Phương vẫn rất hài lòng về những gì các học trò thể hiện: “Nói chung trong bóng đá đã thua trận thì ai cũng tiếc nuối, tuy nhiên so với thất bại 0-4 ở vòng trước hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn. Nhưng ở tình thế như hiện nay rất khó để có thể làm được điều gì đó tốt hơn.

     - Bóng Đá

     HLV Minh Phương khẳng định không có chuyện cầu thủ Long An đá ghế HLV. Ảnh: Đình Viên.

    Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng trong một thoáng mất tập trung ở hiệp một chúng tôi đã để thua ngược hai bàn, đây cũng là điều dễ hiểu trong bóng đá. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay chúng tôi đã có trận đấu tốt, các em đã thi đấu đến phút cuối cùng của trận đấu. Dù thất bại những tôi khá hài lòng vì thế của chúng tôi thiếu và yếu.”

    Như vậy kể từ đầu mùa giải Long An đã có tổng cộng 10 trận thua và đây đã là trận thua thua thứ 6 dưới triều đại của Minh Phương ở Long An. Tuy nhiên, sau trận đấu HLV Minh Phương khẳng định, dù đội bóng thất bại nhưng không có chuyện các cầu thủ buông không chịu đá: “Tôi không hiểu thông tin trên mạng hay ở đâu ra là các học trò không chịu đá để đội thua, trong các buổi tập các cầu thủ vẫn vui vẻ và ra sân thi đấu hết mình.

    Tôi không tin có chuyện cầu thủ Long An buông không thi đấu, tại vì chúng tôi thiếu và yếu về lực lương. Hiện tại trong tay tôi chỉ còn hơn 10 vận động viên thi đấu được, nhưng quan điểm của tôi và ban huấn luyện lãnh đạo đội bóng là có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Một điều quan trọng là cầu thủ phải quyết tâm và thi đấu đến cùng.”

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng Long An sẽ trở lại ở giai đoạn 2 V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Về phía HLV Phan Thanh Hùng cho rằng đội nhà thi đấu không tốt là do vừa trở về từ AFC, hơn nữa thể lực và khí hậu có sự thay đổi nên bộ máy vận hành của Than Quảng Ninh có phần ì ạch. Lãnh đạo Than Quảng Ninh vẫn luôn tin tưởng ủng hộ đội bóng có thể đạt kết quả cao nhất khi mùa giải khép lại. Đánh giá về Long An, ông Hùng nói: “Theo cá nhân tôi, Long An sẽ quay lại trong giai đoạn 2, nếu họ cứ chơi với tinh thần như thế này. Hiện tại lực lượng của Long An mỏng nên chúng tôi đã tận dụng được cơ hội và có bàn thắng san bằng rồi vươn lên dẫn trước. Chiến thắng hôm nay là sức mạnh của cả tập thể, các học trò của tôi đã chơi hết mình.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:25 09/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...