MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc tìm lời giải cho hàng thủ HAGL

    19:00 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn HAGL đang lâm nguy trong cuộc đua trụ hạng V-League 2019 và hàng thủ vẫn là tử huyệt cố hữu của đội bóng này.

    1. Gót chân Achilles

    Nhắc đến HAGL, NHM cả nước nhớ ngay đến 1 CLB có lối chơi cống hiến, tấn công hoa mỹ và những cầu thủ có kỹ thuật tốt. Ấy vậy mà không có điều gì là hoàn hảo và họ luôn khắc khoải với vấn đề của hàng phòng ngự. Kể từ mùa giải 2015 (lứa HAGL JMG khoá 1 được đôn lên V-League) đội bóng Phố Núi luôn nằm trong top đội bóng để thủng lưới nhiều nhất giải.

    HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc tìm lời giải cho hàng thủ HAGL - Bóng Đá

     HAGL đang là đội để lọt lưới nhiều nhất V-League 2019 (39 bàn).

    Hiện tại, ở V-League 2019, "truyền thống" không mấy tốt đẹp ấy vẫn đang hiện hữu khi HAGL đang cùng Thanh Hoá đang có số bàn thua nhiều nhất giải (cùng 39 bàn). Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon vẫn lận đận trên BXH với cuộc đua trụ hạng.

    Nói về khả năng phòng ngự của các cậu học trò, vị chiến lược gia người Hàn cay đắng công nhận rằng đó thói quen khó sửa của các cầu thủ, họ chỉ quen tấn công mà thôi. Và giờ đây, gót chân Achilles vẫn cứ ở đó, và khiến HAGL hết lần này đến lần khác ôm hận.

    2. HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc

    Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở HAGL từ vòng 7, HLV Lee Tae-hoon đã tìm đủ mọi phương cách để "chữa trị" căn bệnh nan y này của đội nhà. Từ việc thử nghiệm những nhân tố mới khi đưa Văn Thanh, A Hoàng thậm chí là Kiên Quyết vào đá bộ ba trung vệ. Cho đến việc sử dụng đội hình 5-3-2, 3-5-2 và mới đây là 4-1-4-1 (thay cho đội hình 3-4-3 mà HLV Dương Minh Ninh sử dụng từ đầu giải) tất cả đều chưa mang đến bất kỳ một tín hiệu khả quan nào.

    HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc tìm lời giải cho hàng thủ HAGL - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon đơn độc trên con đường tìm ra lời giải cho hàng thủ HAGL.

    Trong trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định (vòng 19) và B.Bình Dương (vòng 21), cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo quyết định sử dụng 1 tiền vệ đánh chặn án ngữ trước bộ đôi trung vệ để phòng ngự từ xa và giảm tải cho hàng thủ. Lần lượt Đức Lương và Văn Thanh được thử nghiệm vào vị trí này ở 2 trận đấu kể trên, nhưng kết quả là HAGL đều nhận 3 bàn thua ở mỗi trận. Xem ra, hành trình tìm ra lời giải cho hàng thủ của thầy Lee vẫn còn rất gian nan.

    3. Giải pháp cho thầy Lee

    Trong bóng đá, một triết lý đơn giản chỉ ra rằng nếu muốn thắng, bạn trước tiên đừng để thua bàn. Đó là cách bóng đá hiện đại thiết lập nên sự cân bằng về cả tấn công và phòng thủ. Ở V-League cũng vậy, những CLB thành công thường dựa trên nền tảng hàng thủ chắc chắn trước khi xây dựng một hàng công sắc sảo.

    CLB Hà Nội - đội bóng thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong những mùa giải gần đây cũng thế. Họ không dùng trung vệ ngoại nhưng lại có sự xuất sắc của bộ đôi Duy Mạnh - Đình Trọng cùng những tiền vệ đánh chặn xuất sắc như Đức Huy và Moses Oloya. Các đội bóng khác cũng có ít nhất 1 trung vệ ngoại. HAGL cũng thế nhưng phải thẳng thắn nhận định rằng Kim Bong-jin chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM.

    HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc tìm lời giải cho hàng thủ HAGL - Bóng Đá

     HAGL rất cần giải quyết nhanh những vấn đề hàng thủ để không bị hụt hơi ở cuộc đua trụ hạng.

    Chính từ đó, HAGL rất cần quy hoạch được một bộ đôi trung vệ thép và tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa để hạn chế số bàn thua. Những mùa giải vừa qua cho đến hiện tại, hàng thủ của họ luôn có những khoảnh khắc mất tập trung, mất tính tổ chức và kỷ luật. Và điều đó rất cần phải thay đổi ngay lập tức, nếu họ không muốn chia tay giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    Đăng Huy | 13:18 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...