MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Kiatisuk thừa nhận Việt Nam đang trở thành một thế lực ở ĐNÁ

    14:30 Thứ bảy 27/10/2018 | 2

    Trao đổi với báo giới trong nước mới đây, cựu HLV ĐT Thái Lan, Kiatisuk Senamuang thừa nhận ấn tượng với sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Cựu tiền đạo này thừa nhận đoàn quân HLV Park Hang Seo là ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2018.

     Trong sự nghiệp của mình, HLV Kiatisuk Senamuang đã có một thời gian khá dài dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trong giai đoạn này, ĐT Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Kiatisuk Senamuang cũng chính là người mở ra một thế hệ tài năng mới cho bóng đá xứ chùa Vàng với những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Tristan Do…

     - Bóng Đá

     HLV Kiatisuk thừa nhận Việt Nam đang trở thành một thế lực ở ĐNÁ.

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, cựu HLV của đội tuyển Thái Lan thừa nhận ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Cưu HLV Kiatisuk Senamuang thừa nhận, Việt Nam đang tiệm cận với bóng đá Thái Lan: “Vài năm trước tôi từng nói rằng bóng đá Việt Nam sẽ phải mất 10 năm nữa để vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Bởi khi đó, chúng tôi đang sở hữu một thế hệ vàng tiệm cận đẳng cấp châu Á. Khi ấy, đó là thời điểm tôi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Nhưng tôi đã thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2018 với ngôi á quân U23 châu Á. Giờ có lẽ, Việt Nam không cần đến 10 năm như tôi đã nói. Bởi lúc này, Việt Nam đã là một thế lực của Đông Nam Nam Á.”

    Hiện đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đang chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Nếu như HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng thì Thái Lan gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Theo đó, tại AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 4 trụ cột là Songkrasin, Bunmathan, Thamsatchanan và Dangda. Nhiều người cho rằng sự thiếu hụt về lực lượng sẽ khiến Thái Lan giảm đi tham vọng ở đấu trường khu vực.

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Kiatisuk cho biết chức vô địch tại AFF Cup có ý nghĩa rất lớn với các đội bóng khu vực ĐNÁ, đặc biệt là Thái Lan khi họ đã không giành được những kết quả tốt ở những giải đấu gần đây: "Chức vô địch AFF Cup có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ mang lại danh tiếng cho cầu thủ và HLV mà còn là sự khẳng định, sự kiêu hãnh nền bóng đá nước tôi. Với NHM, họ luôn mong chờ chiến thắng. Và những điều mà chúng tôi làm cũng để phục vụ điều đó."

    Phát biểu của HLV Kiatisuk cũng là mục tiêu của HLV ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac. Theo đó, trao đổi với báo chí trong nước mới đây, dù thừa nhận gặp nhiều khó khăn về lực lượng và sự tiến bộ của các đối thủ trong khu vực nhưng HLV Milovan Rajevac cũng tuyên bố mục tiêu của ông và các học trò là bảo vệ hành công chức vô địch AFF Cup 2018 để tạo bước đà cho VCK Asian Cup 2019: "Mục tiêu của chúng tôi tại AFF Cup 2018 là bảo vệ thành công chức vô địch. Thái Lan đang phải chịu áp lực nhưng tôi sẽ cố gắng để biến áp lực đó thành động lực. Toàn đội sẽ cố gắng làm hết sức".

    Dũng Phương | 19:16 27/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...