MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau thất bại đậm trước Hà Nội?

    01:24 Thứ hai 04/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại đậm trước Hà Nội FC, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa BVN cho rằng, bàn thua sớm ở phút thứ 9 đã ảnh hưởng đến thế trận.

    Tại vòng 11 V-League 2018, Sanna Khánh Hòa có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng, Hà Nội FC. Dù đã rất cố gắng, nhưng sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn phải chịu thất bại đậm 0-4.

    Chia sẻ về nguyên nhân nhận thất bại nặng nề, thuyền trưởng CLB Khánh Hòa cho rằng, những bàn thua sớm đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ Khánh Hòa.

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân.

    Những bàn thua sớm đã khiến đội bóng bị vỡ trận. Đây đã là trận không thắng thứ 6 liên tiếp, tâm lý các cầu thủ đang bị ảnh hưởng. Trong bóng đá, bạn sẽ phải trả giá khi không thể tận dụng được những cơ hội.” HLV Võ Đình Tân cho biết.

    Theo vị thuyền trưởng của Khánh Hòa cho biết, học trò của ông đã xuống tinh thần và dẫn đến những sai lầm liên tiếp sau khi thua 2 bàn. Bên cạnh đó, dù đã dự đoán trước về những quả phạt góc của đối thủ, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn không ngăn được.

    Theo HLV Võ Đình Tân, trận thua Hà Nội sẽ là bài học để Sanna Khánh Hòa hướng đến những trận đấu tiếp theo: “Hà Nội nhỉnh hơn chúng tôi, họ tận dụng quá tốt cơ hội của mình. Chúng tôi nắm giữ thế trận và kiểm soát tốt trong một vài thời điểm, nhưng không thể ghi bàn và kết thúc với tỷ số thua quá đậm.”

    Bên cạnh đó, HLV Võ Đình Tân cũng cho rằng, lịch thi đấu liên tục thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến Khánh Hòa. Toàn đội không có thời gian nghỉ, dẫn đến phong độ không tốt thời gian qua, không thắng 6 trận liên tiếp.

    Ở trận đấu này, hai ngoại binh của đội khách Khánh Hòa thi đấu không quá tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chia sẻ về điều này, HLV Võ Đình Tân cho hay, 2 ngoại binh của Khánh Hòa không gánh được toàn đội, họ không thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

    “Tuy nhiên, họ đang trong tháng ăn chay nên ảnh hưởng rất nhiều về thể lực, sau giai đoạn này chắc chắn 2 ngoại binh sẽ thi đấu tốt hơn. Tôi chưa nghĩ đến việc thay thế họ.” HLV Võ Đình Tân Khẳng định.

    Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC không quá quan tâm tới chức vô địch lượt đi của đội. Theo vị thuyền trưởng của Hà Nội FC, đội bóng thủ đô luôn tập trung từng trận, xác định từng trận với từng đối thủ chứ chưa nghĩ đến chức vô địch.

    "Tôi không nghĩ nhiều về kỷ lục. CLB Hà Nội luôn luôn hướng tới từng trận. Ở thời điểm này có thể coi Hà Nội đang may mắn." HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét.

    Bạch Dương | 00:50 04/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...