MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • HLV Iraq: "Cuộc chiến với Việt Nam sẽ rất khó khăn"

    16:08 Thứ bảy 29/12/2018

    BongDa.com.vn HLV Srecko Katanec của ĐT Iraq tỏ ra rất thận trọng trước hai cuộc đối đầu giữa ĐT Yemen và ĐT Việt Nam để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

    Sau khi đánh bại Trung Quốc, đội tuyển Iraq tiếp tục nối dài thành tích thắng lợi ở loạt trận giao hữu khi vượt qua Palestine vào ngày 28/12 vừa qua. Chiến thắng 1-0 trước Palestine dường như đã tạo niềm tin lớn đối với ĐT Iraq trước khi bước vào hành trình tại Asian Cup 2019.

    HLV Iraq:

     ĐT Iraq có màn chạy đà tốt cho VCK Asian Cup 2019.

    Nói về quá trình chuẩn bị vừa qua, HLV trưởng Srecko Katanec không giấu giếm sự hài lòng. Trên trang chủ AFC, ông nói: “Quá trình chuẩn bị của chúng tôi rất tốt. Mọi thứ đều rất ổn. Chúng tôi vừa trải quả qua chuyến tập huấn 10 ngày ở Qatar. Tinh thần của các cầu thủ rất thoải mái. Không một ai bị chấn thương.

    Tôi không muốn nói đến những cơ hội bởi bóng đá là một trò chơi rất kỳ lạ. Tôi chỉ mới làm việc ở đây 4 tháng. Nhưng tôi biết đây là một tập thể hạnh phúc và họ sẵn sàng chiến đấu cho tất cả.

    Ở bảng D, bên cạnh ĐT Iran quá mạnh thì thầy trò HLV Srecko Katanec chính là gương mặt được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành vị trí thứ hai để giành quyền vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, nhà cầm quân người Slovenia tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ còn lại như ĐT Việt Nam hay ĐT Yemen.

    "Tất cả đều là những trận đấu khó khăn. Tại sao ư? Bởi bạn có thể phải rơi vào một ngày tồi tệ khi đánh mất tất cả ở một trận đấu mà bạn có thể nói là dễ dàng trên lý thuyết. Bởi thế, tôi tôn trọng tất cả mọi đội bóng", HLV Katanec nói.

    Với tư cách là một HLV, những trận đấu khó khăn hơn cả là những cuộc chiến với Yemen và Việt Nam. Họ đến đấy với khát vọng thể hiện lớn. Họ sẽ chiến đấu và chúng tôi cũng sẽ chiến đấu. Không có gì là dễ dàng cả.” HLV Srecko Katanec bày tỏ.

    HLV Iraq:

     Nhiều cầu thủ Iraq từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam hồi đầu năm góp mặt tại giải lần này.

    Kết thúc loạt trận giao hữu, đội bóng Tây Á sẽ hành quân đến UAE để chuẩn bị cho trận mở màn với đội tuyển Việt Nam ở bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019 vào ngày 8/1 tới.

    Tịnh Đế | 15:45 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...