MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • HLV Hữu Thắng tốt nghiệp khóa học AFC Pro

    12:40 Chủ nhật 24/12/2017

    Sau khi hoàn thành 4 học phần của khóa học, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và 16 đồng nghiệp đã hoàn thành khóa HLV chuyên nghiệp của AFC (AFC Professional Coaching Diploma).

    Sau hành trình kéo dài 26 tháng với 4 giai đoạn “dùi mài kinh sử”, khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp châu Á (AFC Professional Coaching Diploma) đã chính thức bế giảng sáng 23/12 tại VFF.

    Đây là khoá học HLV được cấp bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo HLV bóng đá của AFC và lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, với sự tham gia của hàng loạt HLV "lão làng" gồm HLV Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Văn Phúc... 

    Theo quy định mới của AFC, các HLV phải có chứng chỉ AFC Pro mới đủ điều kiện tham dự giải thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức (cả cấp đội tuyển và cấp CLB). 

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng và các cộng sự đã hoàn thành khóa học HLV chuyên nghiệp của AFC. Ảnh: VFF.

    Với việc hoàn tất cả 4 giai đoạn của khóa học, 17 học viên tham dự sẽ trở thành những HLV đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp của AFC, đồng thời được kỳ vọng sẽ là những hạt nhân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

    Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn hi vọng, với khối lượng rất lớn kiến thức tiếp thu được từ khóa học, tự bản thân các HLV sẽ đúc kết và áp dụng vào công tác huấn luyện nhằm không chỉ nâng cao thành tích thi đấu cho CLB mà còn nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo trẻ.

    Khoá đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC 2017 - giai đoạn 4 do AFC phối hợp với VFF tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5/12 đến 24/12/2017, với sự tham dự của 20 học viên trong đó có 3 học viên nước ngoài đến từ LĐBĐ Philippines và LĐBĐ Malaysia.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Phan Thanh Hùng cũng nằm trong nhóm.

    Danh sách 17 HLV Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa học HLV chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Minh Phương, Bùi Hữu Thái Sơn (Đồng Nai), Hoàng Văn Phúc, Lư Đình Tuấn, Ngô Quang Trường, Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC), Nguyễn Đức Thắng (SLNA), Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL), Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định), Phan Bá Hùng ( CA TP.HCM), Phạm Như Thuần, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Đức Dũng.

    Tùng Lê | 08:05 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...