MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • HLV Hữu Thắng tiết lộ lý do ưu ái quân bầu Đức

    21:31 Thứ năm 04/05/2017 | 2

    HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng khẳng định HAGL có lò đào tạo trẻ rất tốt nên việc đội bóng này góp mặt nhiều tuyển thủ lên tuyển U22 Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.

    Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình ngày 14/5 tới. HAGL đóng góp cầu thủ nhiều nhất cho HLV Hữu Thắng với 11/23 gương mặt tập trung đợt này

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng.

    Đấy là chưa kể bốn tuyển thủ U20 Việt Nam gồm Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn và Đinh Thanh Bình đang huấn luyện cho giải U20 World Cup 2017 sắp tới ở Hàn Quốc. Chính sự có mặt của rất đông cầu thủ HAGL trên tuyển khiến dư luận đặt câu hỏi liệu VFF và HLV Hữu Thắng có ưu ái với quân của bầu Đức.

    Trả lời báo chí sau buổi tập chiều 4/5, HLV Hữu Thắng lý giải vì sao lại gọi tới 11 cầu thủ HAGL lên tuyển: “Như chúng ta đều biết, hầu hết các cầu thủ đủ độ tuổi tham gia SEA Games nằm ở lò đào tạo HAGL rất là nhiều. Ví dụ như U20, một lần tập trung, có những CLB như SLNA hồi trước cung cấp rất nhiều nhưng đợt này U20 không có một cầu thủ nào đội bóng này. 

    Đó là khi bóng đá phát triển nhiều hơn, những CLB có tài chính họ chú trọng và công tác đào tạo trẻ. Chúng ta thấy rằng, HAGL là địa phương có công tác đào tạo trẻ rất tốt, sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng. Chúng ta tự hào có những cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu khu vực.”

    HLV Hữu Thắng cũng tin tưởng những tân binh của U23 Việt Nam sẽ có sự hòa nhập tốt: “Nói chung những cầu thủ được đào tạo bài bản tốt, và có nền tảng kỹ thuật tốt thì việc hòa nhập trên đội tuyển không có gì đáng ngại cả. 

     - Bóng Đá

     Buổi tập của các cầu thủ U22 Việt Nam.

    Như các bạn thấy, họ tìm được tiếng nói chung rất nhanh. Bởi vì, họ hiểu được HLV xây dựng lối đá như thế nào, họ đã thực hiện được ý đồ kiểm soát bóng, xử lí càng ít chạm càng tốt. Đó là một tiêu chí BHL đặt ra và họ đáp ứng được đầy đủ tất cả.”

    Bên cạnh đó, thuyền trưởng xứ Nghệ nói về việc gọi Tuấn Anh và một số cầu thủ chấn thương khác lên tuyển: “Tuấn Anh đã khẳng định được vị trí và tên tuổi ở bóng đá Việt Nam. Việc cậu ấy chấn thương, tôi đã liên hệ cho CLB chủ quản của Tuấn Anh, tình trạng thể lực và tất cả mọi thứ của Tuấn Anh đáp ứng được nên tôi đã gọi Tuấn Anh lên tuyển. 

    Ở buổi tập đầu tiên, các bài tập thể lực hoặc các tình huống của Tuấn Anh đều không có biểu hiện gì của chấn thương. Tôi nghĩ tất cả mọi cái đều tốt.

    Có những cầu thủ có những chấn thương ngày hôm qua như của Duy Mạnh ở Hà Nội FC hay Văn Toàn Toàn phục hồi tới 80% nhưng chúng tôi muốn giữ cho cậu ấy. Một số cầu thủ có những chấn thương ở CLB thì 4-5 ngày sau họ sẽ tập cùng đội.”

    S.N | 20:43 04/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...