MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 11 cầu thủ HAGL được triệu tập để đấu với đàn em Messi

    16:11 Thứ năm 27/04/2017 | 1

    VFF vừa công bố 23 cầu thủ tập trung U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5 sắp tới. Đáng chú ý là trong danh sách này có đến 11 cầu thủ trẻ của HAGL.

    Để chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với U20 Argentina vào tháng 5 tới, VFF đã quyết định triệu tập những cầu thủ trẻ chất lượng nhất bóng đá Việt Nam để nghênh đón đội bóng đến từ Nam Mỹ này. Những gương mặt tập trung lần này cũng sẽ là nòng cốt cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới.

    Theo đó, người hâm mộ đều có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc từng thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam khoảng 3 năm trở về trước như lứa cầu thủ của HAGL và một số cầu thủ trẻ nổi bật của các lò khác như Lâm Ti Phông, Văn Khánh hay Tuấn Tài…

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh sẽ trở lại trong màu áo U22 Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương.

    Chiếm đa số trong danh sách này chính là lò HAGL khi đóng góp đến 11 cầu thủ gồm Văn Trường, Văn Thanh, Văn Sơn, A Hoàng, Hồng Duy, Thanh Tùng, Đông Triều, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn…

    Đáng chú ý là sự vắng mặt của tiền vệ đang được đánh giá hay nhất Việt Nam hiện tại là Lương Xuân Trường, vì CLB GangWon không chịu “nhả” cho VFF để tham gia trận đấu này vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Nhưng U22 Việt Nam sẽ đón sự trở tại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, người chỉ mới bình phục hoàn toàn chấn thương.

    Bên cạnh đó còn có nhiều gương mặt trẻ như Đình Khương (Sanna.KH) , tiền vệ Nguyễn Anh Tài (TP. HCM) và hậu vệ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Hà Nội là Trần Văn Kiên cũng được triệu tập lần này.

     - Bóng Đá

    Gangwon không "nhả" người khiến Xuân Trường bỏ lỡ cơ hội đấu đầu U20 Argentina.

    Tiếp đón đội bóng trẻ đẳng cấp như U20 Argentina  là cơ hội để U22 Việt Nam với nòng cốt từ lứa U19 Việt Nam hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đỉnh cao và đẹp mắt. Nhưng mục tiêu xa hơn là việc hoàn thành “giấc mơ vàng” tại SEA Games 29 sắp tới.

    Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 3/5 tới. Như vậy, U22 Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày để tập luyện và lắp ghép đội hình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón U20 Argentina trong trận giao hữu ngày 14/5 tới tại SVĐQG Mỹ Đình.

    Danh sách U22 Việt Nam:

    Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội), Lê Văn Trường (HAGL), Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp)

    Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, A Hoàng, Lê Văn Sơn (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Khương (Sanna.KH), Văn Kiên (Hà Nội FC).

    Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lâm Ti Phông (Sanna.KH).

    Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa).

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 15:35 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...