MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • HLV Hồng Việt kéo U15 Việt Nam xuống mặt đất

    11:40 Chủ nhật 23/07/2017 | 2

    HLV trưởng Vũ Hồng Việt không ngớt lời khen ngợi các học trò U15 Việt Nam, nhưng cũng vẫn không quên nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là thành công bước đầu, còn rất nhiều đỉnh cao cần chinh phục ở phía trước.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Hồng Việt, U15 Việt Nam đã chơi đầy ấn tượng tại giải U15 Đông Nam Á, trước khi hạ Thái Lan trên chính sân nhà của đội này để nâng cúp vô địch.

    HLV Hồng Việt kéo U15 Việt Nam xuống mặt đất - Bóng Đá

     HLV Vũ Hồng Việt hết lời khen ngợi các học trò.

    Hạnh phúc sau khi lên đỉnh vinh quang cùng các học trò, HLV Hồng Việt chia sẻ: “Đây là chiến công của cả tập thể, các cầu thủ đã chiến đấu một trận hết sức, thi đấu quả cảm trước sức ép lớn từ khán giả.

    Về chuyên môn, U15 Việt Nam càng vào sâu trong giải càng thi đi đấu tốt, và chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng”.

    Cũng theo HLV Hồng Việt, U15 Việt Nam có một đêm không ngủ sau chức vô địch, nhưng ông cùng các thành viên ban huấn luyện đã luôn nhắc nhở với các cầu thủ trẻ rằng thành công này mới chỉ là sự khởi đầu, phía trước còn rất nhiều gian khó, thử thách.

    HLV Vũ Hồng Việt không phải là cầu thủ nổi đình đám của bóng đá Việt Nam nhưng từng được nhiều người nể phục khi bỏ ghế giảng đường đại học để theo nghiệp bóng đá. Trước khi theo nghiệp quần đùi áo số, HLV Vũ Hồng Việt từng thi đỗ cả hai trường đại học Mở và Giao thông vận tải.

    HLV Hồng Việt kéo U15 Việt Nam xuống mặt đất - Bóng Đá

     HLV Hồng Việt góp công lớn giúp U15 Việt Nam vô địch U15 ĐNA.

    HLV Vũ Hồng Việt bắt đầu sự nghiệp cầm quân khi làm đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Trong năm 2017, ông Việt vô địch U19 quốc gia cùng đội bóng Thủ đô, vô địch U19 quốc tế và U15 Đông Nam Á.

    Về phía VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết, việc U15 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á là thành quả xứng đáng sau những đầu tư và đi đúng hướng. Trước giải này, U15 Việt Nam đã được tham dự giải U15 quốc tế tại Đà Nẵng, qua đó toàn đội tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

    Trước mắt, U15 Việt Nam sau khi về nước sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham dự giải vô địch châu Á, với mục tiêu vào vòng chung kết.

    Được biết, sau cuộc họp BCH sáng nay tại TP.HCM, VFF sẽ công bố mức thưởng nóng cho đội tuyển U15 Việt Nam.

    Trong chiều nay, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ về nước.Với những gì đã thể hiện trên đất Thái Lan, U15 Việt Nam chắc chắn sẽ được chào đón ngày trở về.

    Huy Phong | 08:52 23/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...