MỚI NHẤT :
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • U15 Việt Nam: Giọt nước mắt ở Hòa Xuân và nụ cười trên đất Thái

    23:20 Thứ bảy 22/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đánh bại U15 Thái Lan trên chấm 11m may rủi với tỉ số 4-2, U15 Việt Nam đã bước lên đỉnh U15 Đông Nam Á 2017 một cách đầy xứng đáng. Đó chính là nỗ lực tuyệt vời của thầy trò Vũ Hồng Việt sau cú vấp ngã đầu đời tại giải U15 Quốc tế tại Đà Nẵng.

    Còn nhớ, tại giải U15 Quốc tế lần đầu được tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 6, U15 Việt Nam dù mới được tập trung được khoảng 2 tuần nhưng vẫn được đánh giá cao hơn ba đối thủ còn lại gồm U15 Indonesia, U15 Myanmar và U15 Đài Bắc Trung Hoa, bởi đây đều là những gương mặt nổi bật tuyển chọn từ các lò đào tạo danh tiếng cả nước tham gia vòng loại U15 Quốc gia 2016.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời trước U15 Thái Lan.

    Nhưng thầy trò Vũ Hồng Việt đã có những màn thể hiện đáng thất vọng dù nhận được sự cổ vũ đông đảo của khán giả có mặt ở Hòa Xuân, lối chơi không rõ nét, thể lực yếu là những nguyên nhân khiến U15 Việt Nam để tụt chức vô địch ngay trên sân nhà.

    Dù về nhì, nhưng đối với U15 Việt Nam đó là một thất bại, hình ảnh các cầu thủ trẻ nén lệ nhìn đồng nghiệp bên phía U15 Indonesia đứng trên bục vui mừng nhận huy chương vàng trong sự bao vây của phóng viên khiến họ tủi thân rất nhiều. Không muốn học trò chứng kiến cảnh tượng này, HLV Vũ Hồng Việt đã giục các cầu thủ vào phòng thay đồ để chuẩn bị lên xe ra về.

    Còn riêng HLV Vũ Hồng Việt, trong phòng họp báo dù vẫn nói hài lòng với huy chương bạc, nhưng có lẽ trong thâm tâm nhà cầm quân này muốn được nhiều hơn thế, bởi trước đó ông đã tỏ ra rất quyết tâm lên ngôi ở giải này.

    Trở về Hà Nội sau thất bại ở Đà Nẵng, U15 Việt Nam đã có những sự thay đổi khi bổ sung thêm hàng loạt cầu thủ từ lò HAGL, SLNA, Viettel hay Sanna Khánh Hòa để tìm thêm các gương mặt triển vọng. Cùng lúc đó là bắt tay vào việc rèn thể lực, cũng như hoàn thiện lối chơi.

    Có thể thấy rằng, trong khoảng 1 tháng chuẩn bị tại trung tâm đào tạo trẻ VFF, U15 Việt Nam đã cải thiện rất nhiều từ lối chơi cho đến thể lực. Ngoài ra, những gương mặt như Minh Đan, Văn Khang hay Nhất Minh đã được trao cơ hội thể hiện nhiều hơn và họ đã không làm phụ lòng sự tin tưởng của HLV Vũ Hồng Việt.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lên ngôi vô địch một cách đầy xứng đáng.

    Tại giải U15 Đông Nam Á 2017, U15 Việt Nam gần như vẫn giữ nguyên đội hình từng thi đấu ở U15 Quốc tế, nhưng thay vào đó là thay đổi vị trí của các cầu thủ như việc Thế Hùng được đẩy lên chơi ngay phía sau tiền đạo cắm Nguyên Hoàng, để Minh Đan cùng Thanh Trung tạo thành cặp đôi tiền vệ trung tâm số 1 của đội bóng áo đỏ và việc này đã phát huy được hiệu quả tối đa ở giải lần này.

    Đánh bại U15 Thái Lan trên chấm phạt đền, U15 Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Đó chính là thành quả đáng tự hào của HLV Vũ Hồng Việt và học trò cho sự chuẩn bị nghiêm túc đối với giải đấu này. Tuy rằng, dù chỉ là một cup vô địch ở giải trẻ, nhưng đấy sẽ là nguồn khích lệ tinh thần cực lớn đối với các đội tuyển Việt Nam khi phải giáp mặt với “đại kình địch” Thái Lan.

    Đối với U15 Việt Nam, phía trước của họ vẫn còn một giải đấu quan trọng nữa đang chờ họ chinh phục đó là vòng loại U16 châu Á 2018. Vậy nên, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không nên tự mãn quá sớm.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:05 22/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...