MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • HLV Đức Thắng chia tay Sài Gòn FC

    02:18 Thứ năm 01/02/2018

    BongDa.com.vn Chiều tối 31/1, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chính thức nói lời chia tay Sài Gòn FC sau một thời gian dài gắn bó, lý do được cựu tuyển thủ này đưa ra muốn về nhà nghỉ ngơi sau 2 năm xa Hà Nội.

    Không lâu sau khi ông Trần Tiến Đại hay còn gọi là bầu Đại chính thức trở thành chủ tịch CLB Sài Gòn FC thay ông Nguyễn Giang Đông, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã đưa ra quyết định chia tay đội bóng này sau 2 năm góp mặt ở V-League.

     - Bóng Đá

     HLV Đức Thắng chia tay Sài Gòn FC

    Lý giải về việc chia tay Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Sự thay đổi là một phần của bóng đá. Tôi thực tâm hy vọng sự chuyển giao này sẽ tốt cho CLB, vì đây là nơi tôi đã gửi gắm rất nhiều tâm tư và công sức.

    Tôi mong sao với những lãnh đạo mới và cơ chế mới, trong 2-3 năm tới CLB Sài Gòn sẽ là một trong những cái tên đáng gờm nhất V-League vì họ hoàn toàn đủ tiềm năng.

    Tôi và BHL không ngại thích ứng. Tất cả đã thấy sau 2 năm rời Hà Nội vào TP.HCM. Nhưng chúng tôi không muốn níu chân quá trình phát triển của CLB. Bản thân tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi.”

    Dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng, Sài Gòn FC đã xây dựng cho mình được lối chơi đẹp mắt với khả năng ban bật nhuần nhuyễn và rất sắc sảo dù lực lượng không được đánh giá cao. Họ luôn được đánh giá là một đội bóng cực kỳ khó chịu tại V-League, đấy cũng chính là bản sắc riêng của CLB này.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Trần Tiến Đại còn nhiều việc phải làm với Sài Gòn FC.

    Việc HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định rời Sài Gòn FC có lẽ còn nhiều vướng mắc khó giải quyết, nhất là khi bầu Đại ngồi vào ghế chủ tịch, người từng khiến không ít các đội bóng tại V-League rơi vào cảnh lao đao như Ninh Bình hay Xuân Thành Sài Gòn trước đó.

    HLV Đức Thắng rời ghế, Chủ tịch Trần Tiến Đại buộc phải gấp rút tìm kiếm người thay thế, nhiều khả năng để tăng chất địa phương, thuyền trưởng mới của Sài Gòn FC sẽ là một người TP.HCM.

    Bên cạnh đó, Sài Gòn FC cũng đang gấp rút tìm kiếm hai ngoại binh tốt nhất để chuẩn bị cho V-League 2018 đã cận kề.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 00:05 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...